Hội LHPN Việt Nam đẩy mạnh hành động vì trẻ em

14/06/2006
Hưởng ứng tích cực “Tháng hành động vì trẻ em năm 2006”, TW Hội LHPN đã có văn bản hướng dẫn số 08/HD-ĐCT nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông lồng ghép bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với phong trào hoạt động của Hội.

Theo đó, các cấp Hội phụ nữ chú trọng thực hiện có hiệu quả chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, trách nhiệm của xã hội, cộng đồng đối với trẻ em; Phối hợp với UBDS&GĐTE, ngành Y tế, Giáo dục, các cấp các ngành có liên quan để chăm lo sức khoẻ, đời sống tinh thần cho trẻ em, ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, phải lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; Tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ chăm sóc trẻ em cho cán bộ phụ nữ cơ sở.

Chủ đề:

- “Bảo vệ trẻ em - An toàn hôm nay, bền vững tương lai”

- “Thắp sáng tình yêu thương trong mỗi gia đình”

 

Thông điệp:

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.

- Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình.

- Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt.

- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn.

- Gia đình là nơi gửi gắm tình yêu thương và niềm tin giữa các thế hệ.

- Tình yêu thương của ông bà và lòng hiếu thảo cuả con cháu là hạnh phúc của mỗi gia đình

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video