Hội LHPN Việt Nam hợp tác với Hội Phụ nữ Lào trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

06/09/2014
Sáng 5/9/2014, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã có buổi tiếp đoàn cán bộ Hội Phụ nữ Lào đến thăm TW Hội nhân dịp đoàn sang Việt Nam tham dự khoá bồi dưỡng về công tác Hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 11/2014.

Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên bày tỏ tình cảm vui mừng đón tiếp Đoàn; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam- Lào cũng như tình cảm đoàn kết “chị- em” ruột thịt giữa phụ nữ hai nước.

Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh, Hội LHPN Việt Nam luôn coi sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa hai Hội Phụ nữ là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân và phụ nữ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay. Phó Chủ tịch mong muốn Hội Phụ nữ Lào quan tâm, có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp phụ nữ, trong đó có thế hệ trẻ hiểu biết, có ý thức giữ gìn mối quan hệ quý báu này.

Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Lào luôn có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ hai nước, đặc biệt là các tỉnh có chung đường biên giới có sự giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phấn đấu vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ.

Hội LHPN Việt Nam được sự đồng ý của Đảng, Chính phủ đã mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Học viện Phụ nữ Việt Nam cho cán bộ phụ nữ Lào, qua đó góp phần tăng cường sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Hội, phong trào phụ nữ, công tác cán bộ nữ giữa hai Hội.

Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên tin tưởng, tham dự khóa bồi dưỡng đợt này, các chị sẽ thu được nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực, áp dụng được vào cuộc sống và công tác.

Thay mặt đoàn cán bộ phụ nữ Lào, bà Lếch Sẻn Khăm Vông Sả, Trưởng đoàn đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn, trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần của Hội LHPN Việt Nam đối với đoàn cán bộ phụ nữ Lào sang Việt Nam học tập; đồng thời khẳng định Hội Phụ nữ Lào sẽ nỗ lực giữ gìn, vun đắp tình cảm đoàn kết, thủy chung son sắt giữa nhân dân, phụ nữ và hai Hội Phụ nữ Việt Nam- Lào.

 Ảnh minh họa

 PCT Hoàng Thị Ái Nhiên (người mặc áo tím đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn


Sau khi đến thăm TW Hội, Đoàn đã dành thời gian thăm Nhà xuất bản Phụ nữ và báo Phụ nữ Việt Nam.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video