Hội LHPN Việt Nam tăng cường khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề những đóng góp xuất sắc trên mọi lĩnh vực của phụ nữ

28/12/2021
Năm 2021, các cấp Hội LHPN Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đặc biệt, tháng 10/2021 Đoàn Chủ tịch TW Hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội LHPN 36 tỉnh/thành nhận Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Các nội dung của phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề cấp thiết trong thực tiễn như:

Thi đua đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN các cấp tích cực thi đua thực hiện tốt vai trò của Hội trong tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ và thực hiện tốt vai trò của Hội, kết quả tỷ lệ nữ đại biểu dân cử đều tăng cao so với nhiệm kỳ trước. TW Hội LHPN Việt Nam lựa chọn 03 tập thể03 cá nhân thuộc cơ quan TW Hội đảm bảo tiêu chuẩn để đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Cụ thể hoá Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, Hội đã phát động phong trào” Phụ nữ cả nước vì Miền Nam ruột thịt”; phát động 02 Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Mẹ đỡ đầu”; tuyên truyền, vận động các cấp Hội hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em"; triển khai chiến dịch “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương”.

Tính đến nay, các cấp Hội từ TW đến địa phương đã huy động được nguồn lực được 439,79 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó: Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” đã vận động được 617.333 suất quà, tổng kinh phí vận động là 185,2 tỷ đồng; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” bước đầu đã vận động hỗ trợ, kết nối phụ nữ tại địa phương trực tiếp hỗ trợ chăm sóc cho 314 trẻ mồ côi do Covid-19; hỗ trợ máy tính và học bổng cho 754 học sinh trị giá  hơn 1 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ vắc xin 9,89 tỷ đồng; hỗ trợ tiêu thụ được: 291.957 tấn nông sản, 12.196.240 quả trứng gia cầm, 16.197 con gia cầm, 4.430 lít sữa bò với tổng trị giá trên 143,6 tỷ đồng. Ngoài ra, TW Hội hỗ trợ 399 Cán bộ Hội các cấp bị nhiễm Covid-19 từ nguồn Quỹ Hội (ít nhất 1 triệu đồng/người); đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương chúc mừng Hội LHPN 36 tỉnh/thành, đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Các cấp Hội tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn.

TW Hội tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 10.598 cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 17.723 phần việc thực hiện các tiêu chí “5 không 3 sạch”, tập trung hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Hội đã chuyển đổi nội dung và cách thức hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp: đào tạo trực tuyến về thương mại điện tử; kiến thức về khởi nghiệp với 1.915.833 lượt phụ nữ tham gia; Tiếp tục tổ chức cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” với 1.549 đề xuất dự án/ ý tưởng tham gia (tăng 68% so với năm 2020), tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, tạo cơ hội cho các đối tượng phụ nữ yếu thế, khó khăn tham gia cuộc thi và thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ hỗ trợ, đầu tư cho phụ nữ yếu thế khởi nghiệp. Các dự án xuất sắc được nhận tổng giá trị giải thưởng gần 2,5 tỷ đồng và nhiều phần thưởng có giá trị về nâng cao năng lực, hỗ trợ chuyển đổi số, trong đó 100% kinh phí giải thưởng từ nguồn xã hội hóa. Tính đến 25/11/2021, có 17.636 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp được Hội hỗ trợ, 8.050 nữ doanh nghiệp được Hội tư vấn, tập huấn kiến thức, 2.513 doanh nghiệp nữ được hỗ trợ tiếp cận vốn (trên 131,9 tỷ đồng); kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ trị giá trên 143,6 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trao Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc

Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

100% cán bộ Hội LHPN các cấp có kế hoạch đăng ký từ 1-2 việc làm theo Bác; trên 10 triệu hội viên phụ nữ đã tham gia hoạt động tiết kiệm, huy động được gần 11 nghìn tỷ đồng, cho trên 1,9 triệu lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế.

Công tác thi đua khen thưởng của Hội tăng cường khen thưởng chuyên đề (khen cán bộ Hội cơ sở giỏi, điển hình thực hiện Chỉ thị 05, điển hình tham gia phòng chống dịch Covid-19, quan tâm khen đột xuất trên các lĩnh vực). Đặc biệt, Hội đổi mới hình thức ghi nhận, tôn vinh bằng gửi Thư khen tới các tập thể nhỏ có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Kết quả năm 2021, các cấp Hội đã tuyên truyền, biểu dương 121.227 điển hình trên các lĩnh vực, trong đó 30.147 tập thể và 91.080 cá nhân. Tiếp tục duy trì các giải thưởng tôn vinh phụ nữ tiêu biểu các lĩnh vực: trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 cho 01 tập thể và 01 cá nhân; trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 cho 06 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gửi thư thăm hỏi, tri ân tới đội ngũ bác sĩ y tế; gửi thư thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ, hội viên, phụ nữ nỗ lực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến ngày 20/11/2021, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 335 cá nhân (trong đó tặng bằng khen cho 04 tập thể và 06 các nhân tiêu biểu trong phòng chống Covid-19); tặng Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam cho 7.062 cá nhân; hiệp y khen thưởng Huân chương các loại, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 25 tỉnh/thành và 06 cá nhân là lãnh đạo Hội LHPN cấp tỉnh; tiếp tục thẩm định thành tích của 222 hồ sơ đề xuất khen thưởng thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hồ sơ khen thưởng năm 2021. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 7 tập thể và 03 cá nhân, làm 08 thủ tục đề nghị khen thưởng cho 05 tập thể và 49 cá nhân.

28 tập thể được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tập trung biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ, công khai, góp phần đưa công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực khuyến khích các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ hăng hái phấn đấu, thi đua học tập, lao động, công tác tốt, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII, lần thứ 12, đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TW Hội cho 36 Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị; Tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội cho 28 Hội LHPN tỉnh, thành;  240 huyện, 1239 cơ sở và 198 cá nhân tiêu biểu năm 2021.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video