Hội LHPN Việt Nam và Trung đoàn Thủ đô trồng hơn 2.000 cây xanh xây dựng “Vườn cây hạnh phúc”

20/02/2021
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ dịp Xuân Tân Sửu, sáng ngày 20/02, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Trung đoàn Thủ đô – đơn vị “em nuôi” của Hội tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây”, cùng nhau trồng hơn 2.000 cây xanh phủ xanh doanh trại và xây dựng “Vườn cây hạnh phúc”
Đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Hà Thị Nga, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo Trung đoàn Thủ đô trồng cây tại khuôn viên đơn vị

Tới dự Lễ phát động Tết trồng cây có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận TW; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Hà Thị Nga - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành TW Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội; các Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cùng đông đảo lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Lễ phát động

TW Hội LHPN Việt Nam với tiểu đoàn Bình Ca và tiểu đoàn Phủ Thông đã kết nghĩa “chị - em”, mở đầu cho phong trào kết nghĩa quân - dân trong cả nước, hơn 70 năm qua, mối quan hệ gắn bó, thủy chung này đã trở thành nét riêng cho trong văn hóa của hai tổ chức, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cũng như cán bộ chỉ huy, chiến sỹ hai tiểu đoàn.

 “Lễ phát động Tết trồng cây được tổ chức trang trọng tại Trung đoàn Thủ đô – nơi có tiểu đoàn em nuôi Bình Ca của Hội LHPN Việt Nam, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết “quân với dân một ý chí”, sự chung tay, đồng hành của quân đội và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, cùng nhau trồng hơn 2.000 cây xanh là công trình “Vườn cây Hạnh phúc” góp phần tô thêm màu xanh cho doanh trại, để màu xanh của tương lai và hy vọng sẽ ngập tràn trên đất nước Việt Nam” – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Chương trình.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Chương trình

Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, Hội LHPN Việt Nam cam kết thực hiện trồng 20 triệu cây xanh nhằm thực hiện mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Chủ tịch kêu gọi các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước cùng nhau tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt, nhân rộng các mô hình thiết thực như “đường xanh bóng mát”, “đoạn đường nở hoa”, “mỗi hố rác – một cây xanh”; mỗi phụ nữ hãy là một tuyên truyền viên tích cực để chuyển tải tới người thân trong gia đình và cộng đồng về ý nghĩa của “Tết trồng cây”; tích cực giám sát, phát hiện, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận TW mong muốn Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy tốt vai trò, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước; đồng thời phối hợp với lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, bảo vệ rừng, môi trường sinh thái với tinh thần “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” góp phần cho đất nước tươi xanh.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình

Đại tá Nguyễn Ngọc Đoàn – Chính ủy Sư đoàn 308 khẳng định sẽ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn nhận thức đầy đủ ý nghĩa của Tết trồng cây, tầm quan trọng của cây xanh, ý thức trách nhiệm trồng và bảo vệ cây xanh góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị “Sáng, xanh, sạch, đẹp” cũng như duy trì, giữ gìn mối quan hệ tình cảm kết nghĩa chị em với TW Hội LHPN Việt Nam, triển khai nhiều hoạt động trong phối kêt hợp thắm đượm tình quân dân.

 

Tại Chương trình, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận TW đã trao phần quà và “Mái ấm chiến sỹ” cho 01 gia đình cán bộ tiểu đoàn Phủ Thông và Bình Ca có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Hà Thị Nga, Thượng tướng Trần Quang Phương trao tặng “Tủ sách chiến sĩ” cho hai tiểu đoàn Phủ Thông, Bình Ca và các phần quà cho đại diện Hội Phụ nữ và trường mầm non xã Phú Cát, Phú Mãn.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội trao học bổng cho 40 cháu là con của SQ, QNCN thuộc Trung đoàn 102 và Tiểu đoàn Phủ Thông của Trung đoàn 141 (mỗi suất học bổng 1 triệu đồng).

Một số hình ảnh các đại biểu tham gia trồng cây tại Trung đoàn Thủ đô:

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video