Hội LHPPN tỉnh Phú Yên đồng hành cùng phụ nữ yếu thế

28/04/2021
Tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống, các cấp Hội LHPN Phú Yên đã và đang trợ lực giúp chị em tự tin vươn lên
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân tặng quà cho phụ nữ nghèo ở TP Tuy Hòa. Ảnh: Khánh Ngọc

Cải thiện đời sống

Để hỗ trợ cho nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế nâng cao chất lượng cuộc sống, hàng năm các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp chị em tự chủ trong đời sống kinh tế. Cụ thể như tổ chức khai thác nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước tạo điều kiện cho chị em vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) là một trong số phụ nữ thoát nghèo từ vốn chính sách. Nhờ sự kết nối của Hội LHPN xã, chị được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội mua bò về nuôi,  tăng thu nhập cho gia đình. Chị Trinh xúc động nói, nhờ cán bộ Hội phụ nữ địa phương giúp đỡ, hỗ trợ mà gia đình chị mới có ngày hôm nay.

Tại xã An Dân (huyện Tuy An), để thực hiện tiêu chí hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ “không đói nghèo”, chi hội phụ nữ thôn Bình Chính đã xây dựng 3 nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp đỡ nhau về vốn, ngày công lao động. Đồng thời từ năm 2016 đến nay, chi hội đã tín chấp, nhận ủy nhiệm vốn ủy thác của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cho 58 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo vay với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng để trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó giúp nhiều chị em ở Bình Chính làm ăn khấm khá, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những năm qua, ngoài việc chú trọng về hỗ trợ vốn vay cho chị em phát triển kinh tế, nắm bắt tình hình đời sống của các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ khuyết tật để có giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh; các cấp Hội LHPN Phú Yên còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn giúp chị em ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế nỗ lực vươn lên, phát huy nội lực. Những việc làm này đã giúp cho chị em xóa bỏ mặc cảm, tự tin vươn lên tạo dựng cuộc sống mới.

Đa dạng các hoạt động hỗ trợ

Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa), cho biết: Xã Bình Ngọc còn nhiều gia đình khó khăn, phụ nữ nghèo khuyết tật, thời gian qua, Hội đã đẩy mạnh thực hiện phong trào đồng hành cùng phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế ở địa phương. Hội LHPN xã đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% chi, tổ hội gẵn với nhiều mô hình thiết thực như: Heo đất tiết kiệm, Chung tay giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng Mái ấm tình thương... Các mô hình nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo chị em. Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN xã đã vận động, quyên góp được trên 196 triệu đồng giúp 364 gia đình nghèo, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương; nhận giúp đỡ 4 địa chỉ an sinh xã hội...

Không chỉ ở các xã Hòa Bình 1, An Dân, Bình Ngọc, từ nhiều năm nay, bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện phong trào đồng hành cùng phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế ở địa phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Binh cho biết: Hàng năm, Hội LHPN tỉnh tích cực truyền thông đề án Trợ giúp người khuyết tật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ khuyết tật và người thân của gia đình có phụ nữ khuyết tật ở các địa phương trong tỉnh để giúp chị em tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; phối hợp với các ngành chức năng dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho phụ nữ khuyết tật để giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên kêu gọi, vận động hội viên, phụ nữ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay xây dựng Mái ấm tình thương, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, yếu thế. 100% hội phụ nữ cơ sở đã nhận giúp đỡ được 346 địa chỉ an sinh xã hội, qua đó giúp cho phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình quân từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng/địa chỉ...

Những hoạt động đa dạng của Hội đã giúp chị em tự tin nỗ lực vươn lên, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngọc Quỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video