Hội nghị khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV

02/12/2010
Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia về HIV/AIDS lần thứ IV với chủ đề Tiệp cận phổ cập hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ năm 2015.

Hội nghị thu hút  sự tham gia của trên 1500 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, nghiên cứu y tế, các trường đại học y dược, các tổ chức trong nước và quốc tế đang hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, trong đó có 200 đại biểu quốc tế. Hội nghị gồm 4 phiên toàn thể và 16 phiên chuyên đề. Nội dung Hội thảo tập trung vào 4 chủ đề chính là khoa học cơ bản về HIV/AIDS và dịch tễ học về HIV/AIDS, HIV/AIDS/STI/Lao; can thiệp, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; chăm sóc, điều trị nhiễm trùng cơ hội và AIDS; lãnh đạo quản lý và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong phòng, chống HIV/AIDS.


Hội nghị đã thể hiện rõ sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, sự chung tay của các cấp, các ngành trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS cũng như những đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học thế giới và Việt Nam trong thời gian qua trong việc nghiên cứu các biện pháp dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Là diễn đàn để các cấp lãnh đạo, các nhà khoa học thấu hiểu hơn những nỗi bất hạnh, tổn thất của bản thân cũng như gia đình người nhiễm HIV, đặc biệt là trẻ em.


Hội nghị cũng là cơ hội để các nhà khoa học phân tích, đánh giá và dự báo tình hình dịch những năm tới, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS. Là lời kêu gọi sự tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp liên ngành và sự tham gia của cộng đồng đối với hoạt động phòng chống HIV/AIDS đồng thời tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS nói chung và trong hoạt động nghiên cứu khoc học về HIV/AIDS nói riêng...

Triều Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video