Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/06/2021
Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

5 năm qua, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Sơn La luôn duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực.

Các hội viên tích cực tham gia các chương trình “Tết quân dân, xuân biên cương”, ủng hộ quỹ “Phụ nữ Quân khu 2, yêu thương và chia sẻ” 5 triệu đồng; thăm hỏi tặng quà hội viên ốm điều trị bệnh tại viện K trị giá 4,5 triệu đồng; chương trình Đông ấm áp - trao yêu thương” hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, “Chung sức vì Biển đảo quê hương” số tiền gần 2,5 triệu đồng; tặng 20 suất quà trị giá 22 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó tại các bản vùng giáp Biên giới.

Trong nhiệm kỳ, đã có 34 lượt hội viên phụ nữ được nâng lương, phiên quân hàm theo đúng niên hạn. 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ là đảng viên, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt 13.0%. Phong trào phụ nữ tại cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã góp phần thúc đẩy tinh thần phấn đấu, trách nhiệm của chị em, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

BCH Hội LHPN cơ quan BCH quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Trên cơ sở đánh giá những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm kỳ tới, trong đó xác định tiếp tục phát huy truyền thống Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN cơ quan nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mai tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Nguyễn Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video