Hội Phụ nữ Gia Bình tích cực phòng, chống HIV/AIDSHội Phụ nữ Gia Bình tích cực phòng, chống HIV/AIDS

19/12/2010
Huy động sự tham gia của những phụ nữ có HIV và chịu ảnh hưởng bởi HIV vào công tác phòng chống đại dịch này là một giải pháp trọng tâm được Hội Phụ nữ huyện Gia Bình triển khai thực hiện có hiệu quả cao. Trong nhiều năm gần đây, các cấp hội từ huyện đến các cơ sở đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Gia Bình có 139 người bị nhiễm HIV và đã có 33 người tử vong do AIDS. Trong khi đó tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý và tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp. Đó là nguyên nhân khiến cho đại dịch HIV/AIDS có chiều hướng gia tăng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc sống của  nhân dân, mà đối tượng phải chịu nhiều gánh nặng nhất đó là phụ nữ và trẻ em.

Chị Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Gia Bình cho biết:Để công tác phòng chống HIV/AIDS trong chị em phụ nữ đạt hiệu quả, hằng năm các cấp Hội đều xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý, bằng nhiều hình thức phong phú như: tập huấn; nói chuyên chuyên đề; sinh hoạt tổ phụ nữ; câu lạc bộ (CLB) phụ nữ…Hội Phụ nữ huyện còn phối hợp với Trung tâm Y tế, tổ chức chiến dịch tuyên truyền đến chị em về kiến thức phòng, chống HIV/AIDS. Tiến hành khảo sát thực trạng số người nhiễm HIV ở các xã, thị trấn, sau đó tiếp cận với người có HIV, thông qua CLB Đồng cảm, Nhóm tự nguyện đi vận động, giải thích cho các đối tượng nhiễm bệnh về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia CLB. Các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện đã thành lập được các CLB tuyên truyền phòng chống HIV, tiêu biểu như: CLB Đồng cảm ở  xã Thái Bảo, CLB “Tình thương và trách nhiệm” ở xã  Nhân Thắng….. Từ khi đi vào hoạt động, các CLB như một mái nhà chung để những đối tượng có HIV và hội viên phụ nữ xích lại gần nhau hơn, để chị em thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, có niềm tin, nghị lực vươn lên và hòa nhập với cộng đồng. Để giúp CLB hoạt động có hiệu quả, Hội Phụ nữ huyện Gia Bình đã cử một cán bộ phụ trách, theo dõi, hướng dẫn các CLB xây dựng kế hoạch hàng tháng, chuẩn bị nội dung, chủ đề sinh hoạt, đồng thời cùng tham gia sinh hoạt, cung cấp, trao đổi kiến thức với các thành viên trong CLB. Các buổi sinh hoạt của CLB đều gắn với việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về: Luật Phòng chống HIV/AIDS; Các kiến thức về HIV và cách phòng, chống; Hướng dẫn cách điều trị, chăm sóc người có HIV tại gia đình, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; Kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc…Hình thức sinh hoạt của CLB đều đa dạng, sinh động và thiết thực. Các nội dung sinh hoạt được chuyển tải qua các hình thức: Nói chuyện chuyên đề, thi kiến thức phòng chống HIV bằng hình thức sân khấu hoá, chia sẻ kinh nghiệm, biểu diễn văn nghệ…

Hội Phụ nữ huyện Gia Bình cũng chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS huyện tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ CLB về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị… để hoạt động có hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với một số ngành như: Y tế, Giáo dục, Dân số KHHGĐ và một số tổ chức đoàn thể làm tốt công tác hỗ trợ, huy động sự tham gia của phụ nữ có HIV và chịu ảnh hưởng bởi HIV trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Các cấp hội còn tạo điều kiện giúp đỡ về cây con, giống vốn để gia đình phụ nữ có người nhiễm HIV phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm.. Các thành viên trong CLB hoạt động ngày càng tích cực, là thành viên nòng cốt trong công tác phòng, chống HIV/AIDS như: vận động những người có HIV tham gia CLB, tuyên truyền các kiến thức cho người thân và cộng đồng. Khi nhận thức được nâng lên, cộng đồng xã hội sẽ không còn kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử đối với người có HIV.

Với những hoạt động tích cực và thiết thực đó, các cấp hội phụ nữ huyện Gia Bình đã phát huy được vai trò quan trọng của mình trong việc phòng chống HIV/AIDS, góp phần cùng các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS./.

Theo http://www.btv.gov.vn (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video