Hội Phụ nữ xã Giáp Đắt: Vận động hội viên “nhường cơm sẻ áo”

01/04/2008
Ở xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc có 401 hộ thì có đến 208 hộ thuộc diện nghèo theo tiêu chí mới. Trong đợt rét đậm rét hại vừa qua toàn xã đã có 171 con trâu bò bị chết, 3 tấn mạ của toàn xã đã gieo bị chết và nhiều diện tích cây trồng như ngô, sắn, rau các loại bị chết. Tổng thiệt hại ước lên tới gần 1 tỷ đồng.

Nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn khó như gia đình anh Xa Văn Chằng ở xóm Đắt 2 vay ngân hàng 5 triệu đồng mua bò thì bò bị chết, gia đình anh Xa Văn Yên cũng ở xóm Đắt 2 vay ngân hàng 5 triệu đồng mua trâu nuôicày ruộng thì bị chết. Có những gia đình đến thời điểm này bắt đầu bị đứt bữa như gia đình chị Lường Thị Bỏ, Hà Văn Thắng, Xa Thị Ân ở xóm Đắt 2…

 

Đứng trước những khó khăn như vậy, Hội phụ nữ xã Giáp Đắt đã họp bàn vận động chị em với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” và “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Trước mắt cần phải khôi phục sản xuất vụ lúa chiêm xuân cho kịp thời vụ. Nhiều gia đình qua đợt rét chết hết mạ để cấy và không có khả năng mua lúa giống.

 

Hội đã vận động những gia đình còn lúa giống hoặc có điều kiện về kinh tế cho các hộ khó khăn vay. Ngay sau khi vận động nhiều hộ có điều kiện kinh tế đã tự nguyện cho nhiều chị em hộ khó khăn vay thóc giống. Như ở xóm Đắt 1 chị Lường Thị Than đã cho 11 hộ vay thóc giống không lấy lãi và đến mùa thu hoạch mới trả. ở xóm Đắt 4 chị Hà Thị Chiềng đã cho 4 hộ vay thóc giống…. Chị Vì Thị Hiêng ở xóm Đắt 1 cho biết: Trước tết nhà tôi gieo mạ định sau tết trời ấm thì cấy. Nhưng không ngờ rét kéo dài làm chết hết mạ. Nhà tôi sắp hết gạo để ăn chứ nói gì đến thóc giống. May sao nhờ có số thóc giống vay không lãi của chị Than nên gia đình tôi đã gieo mạ và cấy được kịp thời vụ.

 

Chị Lường Thị Hậnh - Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết: Cuộc vận động đã được hầu hết các chị em hưởng ứng. Nhiều gia đình chị em khó khăn đã cơ bản được tháo gỡ về giống lúa sản xuất trong vụ chiêm xuân. Qua cuộc vận động đã nêu cao được tinh thần tương thân tương ái của các hội viên. Và để các hội viên ngày càng gắn bó với phong trào của hội.

 

Ông Hà Văn Thòng - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ có cuộc vận động này mà đến nay 36, 04 ha diện tích lúa nước của cả xã đã được cấy kịp thời vụ. Không có hộ nào phải chuyển sang trồng cây khác vì thiếu giống lúa.

Việt Lâm
Hoà Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video