Hội thảo quốc gia về bảo trợ xã hội – an toàn sức khoẻ đáp ứng giới cho người cao tuổi

15/03/2008
Trong 3 ngày 12-14/3, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Kinh tế xã hội châu Á Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) tổ chức Hội thảo quốc gia về bảo trợ xã hội – an toàn sức khoẻ đáp ứng giới cho người cao tuổi.

Đây là Hội thảo nhằm đánh giá vấn đề già hóa ở Việt Nam, tập trung vào nhu cầu đặc thù về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội dành cho người cao tuổi là phụ nữ.


Trên thực tế, dân số già tăng nhanh và tỷ lệ người cao tuổi ngày lớn đang đặt nhiều quốc gia trong khu vực trước nhiều thách thức trong việc cung cấp chăm sóc sức khoẻ và an sinh xã hội cho người cao tuổi. Tại Việt Nam, số liệu thống kê mới đây cho thấy dân số Việt Nam có khoảng 10% người cao tuổi, bắt đầu bước vào ngưỡng già hóa dân số. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chương trình điều tra, nghiên cứu về sức khỏe của người cao tuổi trên quy mô toàn quốc. Việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ cao tuổi còn gặp nhiều rào cản, đặc biệt ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.


Tại hội thảo, đại diện các bộ ngành và tổ chức cùng thảo luận các vấn đề khác nhau liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, mô hình lương hưu, dịch vụ chăm sóc và cơ sở hạ tầng cũng như phân bổ nguồn lực cho việc thực hiện.


Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia của Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapo và Thái Lan đã chia sẻ các ví dụ và kinh nghiệm điển hình về chính sách, chương trình, dịch vụ đang được thực hiện trong khu vực./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video