Hội thảo về “An toàn thai sản”

13/04/2006
Đây là cuộc hội thảo do bệnh viện Việt-Pháp tổ chức sáng 8/4, tại Hà Nội, nhằm giúp các bà mẹ có thêm kiến thức về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và thai nhi trong quá trình mang thai.

Theo khuyến cáo bác sĩ Jean Claude Tissot, phụ trách sản khoa bệnh viện Việt-Pháp, trong quá trình mang thai, bà mẹ nên ít nhất từ 4-7 lần khám thai, trong đó có 2 lần tương đối quan trọng là vào tuần thứ 6-7 và tuần thứ 11-12 của thai kỳ. Vào tuần thứ 6-7, qua khám và siêu âm, có thể biết thai đã vào tử cung chưa, thai một hay đa thai. Tuần thứ 11-12, các bác sĩ có thể phát hiện ra các dị tật về có thể cũng như trí não của thai như qua xét nghiệm máu và làm một số phép đo trên đầu của thai nhi. Khi thai nhi được 26 tuần, bắt đầu tiêm phòng uốn ván lần thứ nhất và mũi thứ 2 sau đó 4 tuần.

 

Bác sĩ Jean Claude Tissot cũng cho rằng, tình trạng tăng quá cân ở nhiều bà mẹ hiện nay là không tốt, gây ảnh hưởng tới cả sức khoẻ mẹ và bé, đó là thường xảy ra bệnh tiểu đường. Mức tăng lý tưởng chỉ là 9-11 kg, nếu tăng quá nhiều so với số cân này thì cần được đi khám để có sự tư vấn của bác sĩ.

 

Tại Hội thảo, nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề thai sản đã được các bác sĩ giải đáp, như chế độ ăn uống, luyện tập, nghỉ ngơi thế nào là phù hợp; không nên mua thuốc tự uống và điều trị khi có các vấn đề về phụ khoa mà phải có sự chỉ định của bác sĩ…

Theo VOV News

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video