Hội thảo về Vai trò của phụ nữ và gia đình trong công tác phòng chống ma tuý

27/06/2006
Hội thảo về Vai trò của phụ nữ và gia đình trong công tác phòng chống ma tuý do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng ngày 25/6 tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ là hoạt động hưởng ứng tích cực Ngày thế giới phòng chống ma tuý 26/6

Tham dự Hội thảo có đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an, bà Nurami Yamada - Trưởng đại diện cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của LHQ, đồng chí Lê Đức Hiền – Phó Cục trưởng Cục phòng chống TNXH (Bộ LĐTBXH) cùng nhiều đại biểu là lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN của 21 tỉnh/thành và Trung tâm giáo dục Lao động – xã hội số II Hà Nội.

 

Khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Phương Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ và gia đình trong việc giáo dục và bảo vệ con em mình khỏi cạm bẫy ma tuý. Từ nhận thức này, 5 năm qua Hội LHPN Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động tích cực, hữu hiệu góp phần hạn chế tệ nạn ma tuý trong cộng đồng và trong từng gia đình. Hội thảo lần này nhằm mục đích trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, các nhân chứng để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ và gia đình trong công tác phòng chống ma tuý.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đánh giá cao những đóng góp của Hội LHPN Việt Nam vào công tác phòng chống ma tuý nói chung, phòng ngừa tệ nạn ma tuý cho hội viên và người thân trong gia đình nói riêng. Việc lồng ghép các phong trào phòng chống ma tuý do TW Hội LHPN Việt Nam phát động như “Phòng chống ma tuý từ gia đình”, “Câu lạc bộ phòng chống ma tuý”, các đội tuyên truyền viên… với các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan… đã thực sự phát huy hiệu quả phòng ngừa tốt, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về phòng chống ma tuý cho các hội viên. 

 Theo báo cáo của các địa phương, số người nghiện ma tuý ở nước ta hiện là 129.000 người (nếu tính cả đối tượng đang được quản lý tại các cơ sở của ngành công an là 160.000 người). Trong số đó, 70% người nghiện ở độ tuổi dưới 30, 70-80% sử dụng hêrôin, khoảng 50% nhiễm HIV…

Năm năm qua (2001-2005), công tác cai nghiện phục hồi có những chuyển biến rõ rệt, mỗi năm cai nghiện khoảng 50.000 người (tăng gần gấp đôi so với các năm trước)…

(Trích phát biểu của đồng chí Lê Đức Hiền, Cục phòng chống tệ nạn xã hội )

Bà Nurami Yamada – thay mặt Tổ chức phòng chống ma tuý và tội phạm của LHQ tại Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của buổi Hội thảo. Bà cho rằng, việc Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phòng chống Ma tuý (26/6) và ngày Gia đình Việt Nam (28/6) chứng tỏ quyết tâm phòng chống ma tuý của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là của Hội LHPN Việt Nam. Nhân đây, bà Nurami cũng đã chia sẻ một số thông tin rất quý báu đối với các bậc phụ huynh nhằm đảm bảo cho con em mình một cuộc sống lành mạnh không có ma tuý.

 

Hội thảo cũng đã lắng nghe nhiều tham luận rất có giá trị của các đại biểu là cán bộ Hội phụ nữ các cấp điển hình trong công tác đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn nạn ma tuý tại địa phương. Đặc biệt, tại Hội thảo lần này, còn có sự tham dự và chia sẻ tâm tư, tình cảm của các nhân chứng là những phụ nữ đã và đang cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video