Hơn 20 ngàn đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 18 về HIV/AIDS

27/07/2010
Ngày 18/7, hơn 20.000 đại biểu từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 18 về HIV/AID tại thủ đô Vienna, Áo.

Chủ đề của Hội nghị năm 2010 là “Quyền ở đây, ngay bây giờ”. Chủ đề này nhằm nhấn mạnh, bảo vệ và thúc đẩy quyền của con người là việc làm cần thiết để ứng phó thành công với HIV.

 

Đây là hội nghị quốc tế được tổ chức hai năm một lần. Trong hơn năm ngày làm việc, hội nghị tập trung chủ yếu vào việc trao đổi cũng như thúc đẩy những nghiên cứu và biện pháp mới nhất về phòng chống HIV và điều trị AIDS. Các chủ đề thảo luận của hội nghị bao gồm tình trạng dịch bệnh ở miền Nam châu Phi và một số khu vực khác, việc kết hợp các chiến lược phòng chống HIV/AIDS, những tiến bộ thu được của liệu pháp kháng virus, mở rộng các chính sách và chương trình phòng chống HIV/AIDS dành cho những người tiêm chích ma tuý và trách nhiệm chính trị đối với việc phổ cập tiếp cận các biện pháp phòng chống HIV/AIDS và quyền con người.

 

Ngoài ra, Hội nghị cũng kêu gọi các nước, đặc biệt là các nước giàu, tăng cường đóng góp cho quỹ phòng chống HIV/AIDS.

 

Hội nghị Quốc tế Phòng chống AIDS năm 2010 là một trong những nỗ lực của những người thực hiện công tác phòng chống AIDS trên toàn thế giới phấn đấu đạt được việc phổ cập tiếp cận công tác phòng chống và điều trị HIV vào cuối năm nay. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đe doạ làm giảm đầu tư công cho công tác phòng chống HIV/AIDS, hội nghị khẳng định lợi ích và giá trị của việc đầu tư cho công tác phòng chống HIV/AIDS trong việc đạt được các mục tiêu y tế và phát triển.

Theo Chương trình phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc, trong 30 năm kể từ khi trường hợp bệnh nhân HIV/AIDS đầu tiên được phát hiện đến nay, đã có khoảng 33,4 triệu người bị nhiễm virus HIV. Trong số đó có 2,7 triệu trường hợp tiến triển thành bệnh AIDS và đã có 2 triệu trường hợp tử vong vì căn bệnh thế kỷ này.

Triều Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video