Hưng Yên: Mô hình Chi hội xanh- sạch- đẹp, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

02/08/2018
Về thăm chi hội phụ nữ số 7, thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, chúng tôi gặp chị em phụ nữ đang nhặt cỏ, chăm sóc những đường hoa hai bên đường bê tông dẫn vào thôn. Nhìn quang cảnh đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, được gắn biển “Đoạn đường do phụ nữ tự quản”, chúng tôi nhận thấy hiệu quả của mô hình Chi hội xanh - sạch - đẹp, tham gia xây dựng nông thôn mới của chị em nơi đây.
Chị Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thịnh cho biết thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, năm 2017 chi hội đã đăng ký xây dựng đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Từ khi mô hình được triển khai, chi hội tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên thường xuyên thực hiện dọn vệ sinh sạch sẽ, trồng hoa hai bên đường, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho thôn, xóm.

Được biết, những năm qua, thực hiện phong trào “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” bằng hình thức tiết kiệm tại chi hội từ 5.000đ/tháng, số tiền chị em tiết kiệm được trên 38 triệu đồng, bình xét cho 04 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để khởi nghiệp, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay cán bộ, hội viên trong chi hội đã giúp đỡ được 16 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về vốn, con giống và ngày công lao động với tổng số tiền 317 triệu đồng, 65 ngày công lao động.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn, chi hội đã thành lập CLB bóng chuyền hơi, CLB văn nghệ có 56 chị em thường xuyên sinh hoạt, giao lưu trong và ngoài xã. Trong các buổi sinh hoạt, hội viên, chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở hội viên thực hiện việc làm theo Bác, tổ chức bình xét, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và điển hình trong xây dựng nông thôn mới để động viên, khích lệ hội viên trong chi hội thực hiện tốt việc làm theo.

Bên cạnh đó, chi hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trong thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Chi hội luôn được đánh giá là đoàn thể dẫn đầu trong công tác truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với thành tích đã vận động được 78 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia hiến đất làm đường thôn xóm với tổng diện tích 1.095m2, đóng góp 2.300 ngày công lao động làm đường giao thông thôn, xóm, Trong thôn có 100% các trục đường làng, ngõ xóm được xây mới và nâng cấp. Sự đóng góp tích cực về công sức, tiền của, hiến đất của hội viên phụ nữ chi Hội 7 thôn Phú Cường đã góp phần vào thành tích xây dựng nông thôn mới của xã Phú Thịnh, đưa xã sớm về đích nông thôn mới vào năm 2015.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), chi hội đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen

Hồng Nhung, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên (1.8)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video