Kết luận của Chủ tịch Hà Thị Khiết tại kỳ họp Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam

31/10/2006
Ngày 28 tháng 10 năm 2006

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các chị Uỷ viên Ban Chấp hành!

 

Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 8 được tổ chức vào những ngày cuối tháng 10 đầy ý nghĩa lịch sử, chúng ta đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và hướng tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X như: Tổ chức Lễ trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam lần thứ 4 năm 2006, Cầu truyền hình trực tiếp Hai chị em giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào được tổ chức thành công đã để lại những dư âm tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc giữa phụ nữ và nhân dân 2 nước Việt Lào.

 

Trong niềm vui mừng phấn khởi, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, các đồng chí phóng viên báo chí đã đến đưa tin, và tuyên truyền cho Hội nghị.

 

Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các chị Uỷ viên Ban chấp hành đã bố trí, sắp xếp thời gian về dự Hội nghị đông đủ để bàn bạc các chủ trương công tác lớn, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X vào tháng 3 năm 2007.

 

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa các chị!

 

Thực hiện kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch tháng 6 năm 2006, trong thời gian qua, Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam đã tập trung chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định vai trò và vị thế của tổ chức Hội:

 

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, tại Hội nghị, Hội LHPN Việt nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện 5 năm phong trào thi đua.

 

- Từ ngày 19-22/9/2006, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thành công Cuộc họp lần thứ 11 Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC với chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động - tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nữ vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng”. Đây là lần đầu tiên Hội LHPN Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch cuộc họp APEC. Với sự nỗ lực cố gắng, Hội đã làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo về nội dung, tuyên truyền và công tác hậu cần, góp phần quan trọng tạo nên thành công của Hội nghị, được bạn bè quốc tế và Uỷ ban quốc gia APEC Việt Nam 2006 đánh giá cao. Thành công của Cuộc họp WLN doHội LHPN Việt Nam đăng cai đã góp phần vào thành công chung của năm APEC Việt Nam

 

- Tập trung chỉ đạo Đại hội phụ nữ các tỉnh, thành, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Thực hiện sự phân công của Đảng đoàn TW Hội, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên BCH đã tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình và nhân sự Đại hội. Đến nay, đã có 18 tỉnh, thành hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp tỉnh. Theo kế hoạch, Đại hội cấp tỉnh, thành sẽ được tập trung chỉ đạo, tổ chức cơ bản trong tháng 10, 11/2006, phấn đấu kết thúc trước 15/12/2006.

 

Các Tiểu ban nội dung, nhân sự, hậu cần, tuyên truyền phục vụ Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã tích cực xúc tiến các hoạt động chuẩn bị cho ĐH.

 

- Tăng cường chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-BCH về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái: tổ chức Hội nghị về Vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng người nước ngoài; tập huấn “Nâng cao năng lực phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”; chỉ đạo các tỉnh/thành có chung đường biên giới với Trung Quốc và Campuchia tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; gửi thư yêu cầu Nhật báo Chosun xin lỗiphụ nữ Việt Nam về vụ việc đăng bài về các cô gái Việt Nam lấy chồng người Hàn Quốc…

 

- Sơ kết đợt 1 cuộc vận động ủng hộ xây dựng tượng đài Mẹ VNAH tại tỉnh Quảng Nam; đến nay, cán bộ, hội viên, nhân dân, phụ nữ cả nước đã ủng hộ, đóng góp được trên 6 tỷ đồng.

 

- Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cán bộ, hội viên phụ nữ các tỉnh/thành bị ảnh hưởng của cơn bão Chanchu; các tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn bị lũ quét; và các tỉnh/thành miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 6 với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

 

Những hoạt động và những kết quả mà các cấp Hội và TW Hội LHPN đã đạt được trước thềm Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X là rất phấn khởi và tự hào, tạo đà quan trọng để BCH TW Hội tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động tiếp theo. Xin báo cáo để các đại biểu, các chị Uỷ viên Ban Chấp hành biết và tiếp tục theo dõi chỉ đạo phong trào.

 

Thưa hội nghị,

Kính thưa các đồng chí!

 

Để chuẩn bị cho hội nghị BCH lần này, ngày hôm qua, Đoàn chủ tịch TW Hội đã họp; với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất những nội dung, công việc để xin ý kiến BCH.

 

Hội nghị Ban Chấp hành lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là Hội nghị chuyên đề chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Vì vậy, Hội nghị sẽ tập trung bàn bạc và cho ý kiến vào những vấn đề cụ thểnhư sau:

 

- Thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

 

- Thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá IX.

- Cho ý kiến về việc khen thưởng Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ 2002 – 2007.

- Cho ý kiến về bài ca truyền thống của Hội.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao trước phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội, tôi mong rằng các Chị uỷ viên Ban Chấp hành sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung, chương trình để có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

 

Xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video