Kết quả từ một phong trào lớn

19/10/2007
Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng là một trong những nhiệm vụ được các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên quan tâm. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã góp phần thúc đẩy cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nhận rõ tầm quan trọng của hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đầu năm 2007 Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo và quán triệt đến các cấp hội phụ nữ cơ sở đẩy mạnh các chương trình phối hợp với cơ quan chức năng như: Ngân hàng Chính sách – xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn... nhằm triển khai các nguồn vốn có lãi suất thấp tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển các mô hình trang trại và làm giàu chính đáng.

9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tích cực khai thác, quản lý tốt các nguồn vốn vay, đôn đốc thu hồi vốn đạt hiệu quả với số vốn giải ngân 4.897 triệu đồng, gồm 831 thành viên, nâng tổng số các nguồn vốn Hội đang quản lý lên trên 87.454 triệu đồng vay. Duy trì và phát triển có hiệu quả chương trình tín dụng với tổng số tiền 1,153 tỷ đồng, nâng tổng quỹ lên 2,54 tỷ đồng; giải quyết cho 1.408 lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội các cấp mở 10 lớp tập huấn về quản lý vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín dụng - tiết kiệm cho 450 hội viên; phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức 1 lớp tập huấn cho 40 cán bộ cơ sở làm công tác xóa đói giảm nghèo; phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật... Ngoài ra, Hội còn tổ chức nhiều đợt tham quan học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để hội viên ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; phối hợp với Sở Lao động - TBXH, Trường Dạy nghề mở các lớp dạy nghề: Dệt thổ cẩm, cắt may, mây tre đan... cho gần 100 hội viên. Đối với các hội viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Hội đã phối hợp với Trung tâm Phát triển cộng đồng mở 1 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho 32 hội viên tại 3 xã Thanh Xương, Thanh An, Thanh Nưa của huyện Điện Biên.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp Hội nên hoạt động phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã và đang phát huy hiệu quả. Trong đó phải kể đến phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Với truyền thống “Tương thân tương ái” các hội viên đã tích cực giúp nhau trong đời sống, sản xuất. Hội viên toàn tỉnh đã giúp 3.595 ngày công lao động; 1.957 con giống các loại; 3.627 kg gạo, 3.849 kg thóc, ngô, đậu và 28.620 nghìn đồng; cho vay không lấy lãi 266.200 triệu đồng cho các hội viên có đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Đối với các hộ đói nghèo do phụ nữ làm chủ, cán bộ hội tại cơ sở tiến hành điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình và phân loại hộ nghèo, nguyên nhân dẫn đến đói nghèo... để từ đó Hội có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp về kiến thức, kinh nghiệm, giống, vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên xóa nhà gianh tre dột nát cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội phụ nữ huyện Tuần Giáo đã vận động hỗ trợ tấm lợp xóa nhà tạm trị giá 5 triệu đồng cho 1 hội viên nghèo làm chủ hộ. Hội phụ nữ huyện Mường Nhé vận động ủng hộ được 3 triệu đồng và ngày công lao động giúp làm nhà tình thương giúp phụ nữ nghèo. Hội phụ nữ Mường Chà đã chỉ đạo khảo sát triển khai làm 2 nhà tình thương cho hội viên nghèo với tổng trị giá 20 triệu đồng (trong đó nguồn hỗ trợ của Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế Hà Nội ủng hộ 15 triệu đồng)...

Từ những hoạt động thiết thực, kịp thời và hiệu quả trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã giúp hội viên phụ nữ các cấp tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ VII đề ra.

 

Minh Thùy
Điện Biên Phủ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video