Khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

30/11/2021
Sáng nay (30/11), Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã chính thức khai mạc. Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”.
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh khóa X và 245 đại biểu ưu tú đại diện cho 270 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Đại hội XII của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh có 4 nhiệm vụ quan trọng: (1) Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. (2) Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. (3) Lựa chọn đại biểu thực sự ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII. (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ, hoạt động Hội LHPN Quảng Ninh tiếp tục có nhiều tiến bộ và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu theo Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh giai đoạn 2016-2020 đều đạt, trong đó 8/28 chỉ tiêu theo kế hoạch của tỉnh đã vượt chỉ tiêu quốc gia. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ và gia đình được nâng lên. Phụ nữ Quảng Ninh có nhiều cơ hội được khẳng định phẩm chất tốt đẹp, tiềm năng, thế mạnh và vai trò quan trọng trên các lĩnh vực. Với tỷ lệ 49,1% dân số và khoảng 46,6% lực lượng lao động toàn tỉnh, phụ nữ Quảng Ninh ngày càng nhận thức đầy đủ, ý thức sâu sắc về trách nhiệm của cá nhân với xã hội. Dù ở vị trí, lĩnh vực công tác nào, phụ nữ Quảng Ninh cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đến nay, 14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt, trong đó, 8/14 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội XI. 

5 năm qua, đã hỗ trợ 11.809 gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch", vượt 621%, trong đó có 2.371 gia đình được hỗ trợ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, vượt 267% so với chỉ tiêu Nghị quyết XI; 95% gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hóa".

Cuộc vận động "Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm" có chuyển biến tích cực. Nổi bật là mô hình "Biến rác thành tiền" được triển khai hiệu quả ở 100% các cấp Hội và 85% chi hội thực hiện, trong đó có 45.150 hộ gia đình trực tiếp thực hiện thực hiện"Phân loại rác thải tại gia đình" gắn với Biến rác thành tiền, thu trên 3,1 tỷ đồng và được công nhận là mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh. 

Đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách lề lối, phương pháp làm việc thích ứng với thực tiễn mô hình thí điểm Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện, tăng cường công tác phối hợp hoạt động chung, đồng thời triển khai các nhiệm vụ chuyên biệt của tổ chức; đẩy mạnh thực hiện Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế Hội LHPN các cấp tỉnh Quảng Ninh", mô hình Cơ quan Khối cấp tỉnh, huyện; thực hiện Quy định 212 đối với cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh. 

Đến nay, hội viên do Hội quản lý: 271.420 người, hội viên nòng cốt: 47.167 người; tổng số hội viên kết nạp mới trong cả nhiệm kỳ là 18.082 phụ nữ.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 29,3%. Nguồn lực cán bộ nữ dồi dào: cán bộ nữ được quy hoạch vào chức danh chủ chốt tại các cơ quan quản lý Nhà nước đạt 30,7%. Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội đạt 37,5%; nữ trúng cử đại biểu HĐND tỉnh đạt 40,9%; nữ trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện đạt 34,05%; nữ trúng cử đại biểu HĐND cấp xã đạt 36,36%.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh trao tiền hỗ trợ cho các hộ khó khăn về nhà ở xã Lục Hồn, từ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Báo Quảng Ninh

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống xã hội, trong đó, có việc làm, thu nhập của các tầng lớp phụ nữ Quảng Ninh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phụ nữ Quảng Ninh đã tích cực chung sức, đồng lòng, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thúc đẩy hoàn thành toàn diện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; quan tâm chăm lo, bảo vệ sức khỏe tính mạng của Nhân dân; vừa đảm bảo an sinh, trật tự xã hội, ổn định phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng.

Hưởng ứng phong trào "Phụ nữ cả nước vì miền Nam ruột thịt", chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động quyên góp gần 600 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá hàng trăm triệu đồng.

Kết quả nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh vinh dự 2 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ (2018, 2020), 2 lần được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (2016, 2020), 170 tập thể, 35 cá nhân phụ nữ toàn tỉnh được Trung ương Hội Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 52 tập thể, 28 cá nhân (Hội LHPN tỉnh và cấp huyện, cơ sở) được các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen toàn diện và chuyên đề (trong đó UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN tỉnh); đã có hàng trăm nữ chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến, phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực của Hội LHPN các cấp được khen thưởng của tỉnh, các ngành, đoàn thể. Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 503 tập thể, 568 cá nhân xuất sắc.

phunuvietnam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video