Khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

17/09/2021
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc vào sáng nay (17/9).
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh

Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ để Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh có đủ điều kiện được tổ chức sớm, trước 1 tháng so với kế hoạch và là tỉnh thứ 3 trong cả nước tổ chức Đại hội.

Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh - Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc vào sáng nay (17/9).

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Bà Hà Thị Nga - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. 

Đại hội còn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 250 đại biểu ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trên 260 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh về dự Đại hội.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV khai mạc vào sáng nay (17/9)

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, được tổ chức vào thời điểm hội viên, phụ nữ cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đây cũng là thời điểm quan trọng, cấp bách mà các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị đang phải nỗ lực chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi các cấp Hội LHPN tỉnh đoàn kết, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động Hội, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV được khai mạc với tinh thần: Đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - phát triển. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là kiểm điểm, đánh giá đúng, toàn diện, khách quan các kết quả và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV và bầu đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, 100% đại biểu dự Đại hội và cán bộ phục vụ được tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine, được xét nghiệm PCR, đảm bảo "vùng xanh" an toàn trong Đại hội.

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video