Khai mạc Tuần văn hoá – du lịch Tuyên Quang 2006

16/08/2006
Tối 15/8/2006, tại Quảng trường Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ khai mạc Tuần văn hoá – du lịch Tuyên Quang 2006 (5-19/8/2006).

Đây là hoạt động kỷ niệm 61 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí Uỷ viên T.W Đảng: Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPN Việt Nam; Hoàng Bình Quân, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang; Hoàng Tuấn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; Trương Hoà Bình, Thứ trưởng Bộ Công an và đông đảo nhân dân vùng chiến khu cách mạng.

 Ảnh minh họa

Các thiếu nữ Tuyên Quang trình diễn trang phục dân tộc

 Ảnh minh họa
 Tiết mục múa trong Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc
Tuần Văn hoá – du lịch Tuyên Quang 2006 bao gồm một chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao: bắt đầu là cuộc thi “Hoa hậu thành Tuyên”, khai trương Làng văn hoá Tân Lập, Khu văn hoá ẩm thực Xuân Hoà, thi đầu bếp giỏi Tuyên Quang”; Hội chợ triển lãm Du lịch - Thời trang “Thủ đô xanh”, Hội chợ triển lãm Kinh tế - Thương mại huyện Chiêm Hoá, khai trương Điểm du lịch lịch sử và sinh thái Minh Thanh…Lễ khai mạc được tổ chức sôi nổi với màn trình diễn trang phục dân tộc độc đáo của thiếu nữ các dân tộc Tuyên Quang và chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Về với Tuyên Quang - thủ đô kháng chiến” do học sinh Trường Đại học văn hoá, nghệ thuật quân đội biểu diễn.

Thông qua các hoạt động trong Tuần Văn hoá - Du lịch, tỉnh Tuyên Quang sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng phát triển và sản phẩm du lịch hấp dẫn của tỉnh, đặc biệt là Khu du lịch văn hoá - lịch sử và sinh thái Quốc gia Tân Trào với 160 điểm di tích lịch sử, trong đó có 18 di tích được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích Quốc gia. Việc tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch này cũng là dịp để giới thiệu mảnh đất, con người, văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; giới thiệu với các nhà đầu tư trong và ngoài nước chính sách khuyến khích ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và mở rộng giao lưu, hợp tác phát triển du lịch giữa Tuyên Quang với các tỉnh trong vùng Đông Bắc, cả nước và quốc tế.

Chung kết cuộc thi “Hoa hậu thành Tuyên”

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video