Khánh Hòa: Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ chị em phụ nữ khởi sự kinh doanh và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội

04/01/2021
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ
Trao giải cuộc thi các ý tưởng khởi nghiệp

- Trao giải “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp”

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tự tin trong việc triển khai, thực hiện, phát triển ý tưởng, sản phẩm, tìm kiếm sự hỗ trợ, có cơ hội giao lưu, kết nối, giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng...

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Hội LHPN tỉnh thay đổi cách thức tổ chức “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” bằng hình thức trực tuyến với cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp”. Sau gần 2 tháng triển khai, chương trình đã thu hút 30 tác giả dự thi thông qua các video clip giới thiệu, thuyết trình về ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp. Hội LHPN tỉnh đã thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, sàng lọc trên nguyên tắc đảm bảo tính minh bạch, khách quan đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi và đã chọn ra 11 video vào vòng Chung khảo.

Những ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp vào vòng chung khảo Cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” sẽ được Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kết nối với các sở, ban, ngành, đơn vị, nhà tài trợ để các bên có thêm thông tin, tìm kiếm, tiếp cận, hỗ trợ nguồn lực cho phụ nữ khởi nghiệp; tạo điều kiện vốn vay; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu; xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể theo hướng sản xuất xanh, sạch, an toàn, hiệu quả; định hướng sáng tạo, khởi nghiệp phù hợp với định hướng của tỉnh để khuyến khích, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ.

Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 01 Giải Nhất cho Tổ liên kết trồng chuối cấy mô (Cam Tân, Cam Lâm); 01 giải Nhì cho chị Lê Thị Thương – thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn với ý tưởng xây dựng mô hình trái cây sạch và du lịch sinh thái Khánh Sơn; 2 giải Ba cho chị Lưu Thị Quỳnh Dung ở Diên Hòa, Diên Khánh và chị Nguyễn Thị Thu ở Ninh Sim, Ninh Hòa với sản phẩm bánh tráng và túi gội thảo mộc; 3 giải Khuyến khích cho mô hình thu mua bưởi da xanh, mô hình mầm non tư thục và mô hình trồng dừa xiêm trên đất ruộng.

- Phiên chợ “Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp – Kết nối sản phẩm OCOP”

Nhằm hỗ trợ, kết nối, giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, vừa qua Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Phiên chợ “Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp – Kết nối sản phẩm OCOP”. Đây là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp mới khởi nghiệp của tỉnh được kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng và khách du lịch trong, ngoài nước, đồng thời là nơi để hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cũng như là cơ hội để Hội phụ nữ tỉnh giới thiệu, tuyên truyền đến cộng đồng về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt là OCOP nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ, người dân tham gia xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh, bền vững.

Tham gia phiên chợ có 56 gian hàng với các sản phẩm của chị em hội viên, phụ nữ khởi nghiệp như dừa xiêm, len, ốc mỹ nghệ, hoa đất sét, chả ram tôm đất cô Tư; sản phẩm từ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh Khánh Hòa: chả cá Diễm, gạo Ngọc Quang, bánh tráng Diên Hòa, nem chua Đặng Minh, bưởi Khánh Vĩnh; các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ các doanh nghiệp do nữ làm chủ… Phiên chợ đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan và mua sắm, nhiều gian hàng cũng đã kết nối được với các đại lý nhận buôn sỉ và kết nối lâu dài.

- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Liên hoan Tuyên truyền viên tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ cấp tỉnh với 10 đội tuyên truyền viên đến từ 8 huyện, thị, thành phố, Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc cùng 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia cổ vũ.

Mỗi đội tham gia thực hiện 01 tiết mục văn nghệ hoặc tiểu phẩm truyền thông. Chương trình diễn ra với những nội dung về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, pháp luật; kiến thức, kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, giáo dục và bảo vệ trẻ; phòng chống các tệ nạn xã hội từ trong gia đình, bạo lực gia đình; an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường…

Đây là dịp để cán bộ Hội LHPN các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trong toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật; phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới…, từ đó có những giải pháp đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là nâng cao kiến thức trong việc tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng hạnh phúc gia đình.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao 02 giải A cho Đội tuyên truyền viên Hội LHPN thị xã Ninh Hòa và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 03 giải B cho Đội tuyên truyền viên Hội LHPN thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và 05 giải C cho Đội tuyên truyền viên Hội LHPN thành phố Cam Ranh, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn; Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.                                                                                                            

Vân Hạ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video