Khó hay dễ?
Dưới góc nhìn của những người làm trong lĩnh vực kinh tế, trong số 390 người trực tiếp tham gia hoạt động đánh giá (66,7% nữ, 33,3% nam) là những người lao động, chủ doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng thì có 247 người (63,4%) khẳng định Luật Bình đẳng giới khó đi vào cuộc sống hơn các văn bản quy phạm pháp luật khác. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, hiểu biết về giới và bình đẳng giới chưa nhiều, chưa đồng đều, đôi khi còn phiến diện, chủ quan, hình thức. Ngay cả người thực thi pháp luật cũng không có nhận thức tốt về giới. Một số ý kiến cho rằng các quy định của Luật còn quá chung chung; nguồn lực thực thi Luật cũng là nguyên nhân dẫn đến Luật khó triển khai trong cuộc sống. Một nữ công chức công tác tại ngành Ngân hàng, TP. Đà Nẵng cho rằng “Luật Bình đẳng giới khó khăn hơn các luật khác vì liên quan đến nhận thức của cả nam và nữ”. Xã hội vì vẫn quan niệm chẳng có gì bất bình đẳng giới cả, phụ nữ ngày nay còn được nhiều hơn ngày xưa. Nhưng thực tế lại không phải hoàn toàn như vậy.”
Mặc dù băn khoăn, nhưng theo họ, Luật Bình đẳng giới vẫn có thể thực hiện tốt nếu có thể đầu tư đúng mức và hiệu quả. Muốn thực hiện hiệu quả thì “cần phải kiên trì, phải tuyên truyền tốt, phải có sự quan tâm của các cơ quan liên quan và phải có các quy định ràng buộc trách nhiệm. Nhà nước phải làm quyết liệt, tích cực”.