Khởi sắc ở bản vùng cao

13/05/2008
Đến bản Đoàn Kết (xã Tén Tằn - huyện Mường Lát - tỉnh Thanh Hoá) hôm nay, chúng ta sẽ thấy được sự đổi thay rất lớn. Đói nghèo đã dần bị đẩy lùi. Đời sống của bà con đang ngày được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố và phát triển.

Là một bản vùng cao cách thành phố Thanh Hoá 300km về phía Tây, nhiều năm liền, đời sống của hơn 100 hộ dân tộc Khơmú và Thái nơi đây rất khó khăn, vất vả. Song từ năm 2002, với sự đỡ đầu của Hội LHPN và Uỷ ban Dân số KHHGĐ&TE tỉnh, cuộc sống của người dân đã dần khởi sắc.

Hội LHPN, các cơ quan, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trong bản nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống các tệ nạn xãhội. Nhờ vậy, đến nay, bản đã không còn người nghiện ma tuý và truyền đạo Tin lành trái phép và di cư tự do.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp còn tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, giúp chị em hội viên phụ nữ hăng hái thi đua lao động sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại và kinh tế vườn đồi. Chị em phụ nữ cũng đã tiến bộ hơn trong chăm sóc sức khoẻ, ăn ở hợp vệ sinh, nuôi dạy con…

Đặc biệt, chị em đã biết chú trọng với việc vay vốn để phát triển kinh tế. Tính đến nay, tổng số vốn mà Chi hội phụ nữ đang quản lý từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 114 triệu động cho 18 hội viên vay. Từ chỗ chưa biết kinh doanh, đến nay đời sống của nhiều chị em đã khấm khá từ việc phát triển kinh tế. Đời sống của bà con dân bản đang từng bước được cải thiện về mọi mặt: có nhà văn hoá, trường học, hệ thống nước tự chảy đến bể dùng chung, hệ thống giao thông đi lại ngày càng thuận lợi… Tất cả các hộ đều đã được giao đất sản xuất, có gạo ngô để dành. Hiện, toàn bản đã có hơn 200 con trâu, gần 170 con bò cùng nhiều loại gia cầm khác. Cuộc sống người dân ngày càng đầy đủ, tiện nghi hơn với 62 xe máy, 56 ti vi, 20 máy phát điện, 8 máy xay xát…

Một nét mới đáng chú ý là hệ thống chính trị của bản ngày càng được củng cố và phát triển. Tính đến thời điểm này, toàn bản có 1 chi bộ Đảng gồm 21 đảng viên, 1 chi đoàn thanh niên, 1 chi hội phụ nữ với 91 hội viên, 1 chi hội cựu chiến binh và 1 chi hội nông dân…

Minh Yên
Hội LHPN Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video