Kỷ lục của tình nhân ái

23/12/2004
Một nghĩa cử hai mục đích: Trước hết là để giúp trẻ mồ côi, sau là lập kỷ lục thế giới.

Nguyện vọng đó đã được 2013 phụ nữ Indonexia tại thị trấn Surabaya (Tây Java) thực hiện vào hôm chủ nhật 19/12/2004. Họ toả ra đường, mang trong tay những xô nước, xà bông và các bộ quần áo quyên góp cho những trẻ em bất hạnh. Một ngày hội giặt đồ tập thể đã diễn ra ngoài trời thật vui vẻ, thân tình. Sau khi được phơi khô, những bộ đồ sạch và thơm sẽ được trao tới tay các em nhỏ.

 

Tại Việt Nam thời gian qua cũng có một hoạt động tương tự, đó là Chương trình Áo trắng ngời sáng tương lai do công ty bột giặt OMO phát động đã quyên góp được hàng triệu áo trắng gửi tới những học sinh nghèo học giỏi trên mọi miền đất nước.

Trung tâm Thông tin (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video