Làm giàu từ đá

06/12/2007
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo có truyền thống cách mạng, chị Hoàng Thị Hồng thôn Cẩm Vân xã Thiệu Vũ huyện Thiệu Hoá tỉnh Thanh Hoá đã vượt qua mọi khó khăn vươn lên làm giàu và tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương.

Chị Hồng lập gia đình từ năm 1982 trong thời kỳ bao cấp với hoàn cảnh gia đình khó khăn chồng chất, bố mẹ thì già cả, chồng yếu, con còn nhỏ. chị đã phải cố gắng bươn chải, ngoài làm ruộng còn làm thêm đậu phụ, nuôi lợn tạo thu nhập cho gia đình. Là lao động chính nhiều đêm chị băn khoăn suy nghĩ, không thể bằng lòng với công việc và thu nhập hiện tại mà phải vươn tới một lĩnh vực cao hơn. Khi cơ chế mới mở ra, qua 7 năm lao động chị đã tích luỹ được một số vốn. Với nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, năm 1999 chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng đầu tư thành lập tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng chuyên khai thác đá vật liệu ở núi Cẩm Vân. Sản phẩm của gia đình chị đáp ứng được nhu cầu xây dựng cho nhân dân nên làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, đã đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Năm 2002 để đáp ứng được nhu cầu phát triển theo nền kinh tế thị trường số vốn của tổ hợp sản xuất đã lên tới 3,8 tỷ đồng. Từ tổ hợp sản xuất phát triển thành công ty khai thác vật liệu xây dựng Ngọc Sơn, chị trở thành quản lý của công ty để mở rộng địa bàn khai thác sang các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh. Đến nay gia đình chị đã sở hữu số vốn trên 17 tỷ đồng, tạo việc làm cho 150 lao động, thu nhập bình quân của công nhân từ 800.000đ-2.000.000đ/tháng, hàng năm trừ chi phí gia đình chị thu được 400 đến 500 triệu đồng. Tuy bận rộn với công việc quản lý, kinh doanh nhưng chị vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, gia đình chị có 2 cháu đang học đại học. Chị sẵn sàng giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2004, chị giúp 2 gia đình hội viên phụ nữ xoá nhà tranh tre nứa lá trị giá 6 triệu đồng, ủng hộ gần 6 triệu xây dựng trường học cho xã. Mỗi năm chị trích từ 300.000đ – 500.000đ để làm công tác từ thiện.

Mô hình sản xuất kinh doanh của chị đã tạo được việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của địa phương, hạ tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 38% xuống dưới 20%. Chị Hoàng Thị Hồng đúng là một người phụ nữ giỏi giang và nhân hậu. (Năm 2006 chị vinh dự được chị em tín nhiệm bầu đi dự đại hội phụ nữ huyện và đại hội phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XV).

Hồng Nhung
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video