Lan tỏa niềm vui thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

10/03/2017
Phát biểu của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết tại chương trinh nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội, tối 9/3/2017

 

BÀI PHÁT BIỂU
tại Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

(ngày 9/3/2017)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà - nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam,

Kính thưa thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam,

Kính thưa thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an Nhân dân,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể các bà, các chị em thân mến,

Sau ba ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Trong niềm vui hân hoan, phấn khởi trước thành công của Đại hội, hôm nay, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ Công an và Ban công tác phụ nữ Quân đội tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng với mong muốn lan tỏa niềm vui đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong cả nước. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, hội nhập, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.153 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm kết quả triển khai phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại đại hội, Ban Chấp hành khoá XI đã trình bày Báo cáo chính trị; dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung; báo cáo kiểm điểm của BCH. 23 tham luận của đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, các cá nhân và Hội LHPN các cấp đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội được đánh giá cao bởi quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học.

Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và một số địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ. Đặc biệt, tại phiên khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ghi nhận, biểu dương và gợi mở 6 vấn đề định hướng cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất xác định phương hướng, mục tiêu, 7 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội tiếp tục phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang;“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 161 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XII và tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa XII đã bầu 31 ủy viên Đoàn Chủ tịch, bầu Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Đại hội tín nhiệm cao bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TW Đảng tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, đ/c Nguyễn Thị Tuyết, đ/c Bùi Thị Hòa, đ/c Trần Thị Hương tiếp tục giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, có đủ đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam và gánh vác trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công tốt đẹp mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong cả nước. Vui mừng trước thành công của Đại hội, Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam kêu gọi các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mỗi cấp Hội sẽ lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả của hoạt động. Mỗi phụ nữ chúng ta sẽ là người thắp lửa cho mỗi nhà, thắp lên niềm tin, ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Cuối cùng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý lời chúc sức khoẻ và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của phụ nữ cả nước, của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cho sự thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Xin chân thành cảm ơn Hội phụ nữ Bộ Công an, Ban công tác phụ nữ Quân đội, cùng cán bộ, giảng viên và học viên Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật quân đội đã phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay.

Kính chúc quý vị thưởng thức một đêm chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Xin trân trọng cảm ơn.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video