Mạng lưới lãnh đạo nữ Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”

12/11/2021
Chiều 12/11, Mạng lưới lãnh đạo nữ Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khối Bộ, Ngành tổ chức lễ hưởng ứng hoạt động "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã tham dự Chương trình.
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động với thông điệp "Không để các trẻ em mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ sót, không được hỗ trợ, chăm sóc, đỡ đầu"

Chương trình hoạt động “Mẹ đỡ đầu” do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động mang ý nghĩa hết sức thiết thực và sâu sắc, hỗ trợ toàn diện và đặc biệt mang đến những tình cảm vỗ về, an ủi, yêu thương chăm sóc tới các trẻ em mồ côi do dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: “Thời gian vừa qua, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động trong điều kiện của tổ chức nhằm chung tay chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, đã có trên 300 trẻ em mồ côi được các cấp Hội Phụ nữ hỗ trợ, đỡ đầu; trên 2.000 trẻ em mồ côi nhận được sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ chi phí phục vụ sinh hoạt hàng ngày”. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" là trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam. Qua Chương trình không chỉ vận động về nguồn lực tài chính, mà còn huy động sự tham gia của phụ nữ cả nước, nhằm chăm sóc, hỗ trợ trẻ em toàn diện cả về sức khỏe, tâm lý, giáo dục, cuộc sống hàng ngày...

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam trong Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc "Mẹ đỡ đầu"; Đồng thời mong muốn sẽ có nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước chung tay đồng hành cùng chương trình để lan toả những giá trị tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Đại dịch Covid-19 đã gây ra tổn thất lớn về kinh tế xã hội, con người và tâm lý của toàn dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, do đó việc thực hiện Chương trình là điều vô cùng cần thiết tại thời điểm này nhằm mang tới cho các em nhỏ mồ côi cha, mẹ có hoàn cảnh khó khăn tấm lòng bao dung, sự giáo dục, chăm sóc được Hội LHPN thực hiện với vai trò của người mẹ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Hội LHPN Việt Nam trong Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc "Mẹ đỡ đầu”

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Mạng lưới lãnh đạo nữ Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khối Bộ, Ngành đã triển khai hoạt động hỗ trợ và đỡ đầu các trẻ em vị thành niên dưới 18 tuổi mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trẻ em được hỗ trợ ban đầu với mức 2 triệu đồng; đối với một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt (bị bệnh hiểm nghèo, gia đình nuôi dưỡng đặc biệt khó khăn…), mức hỗ trợ một lần từ 10 triệu – 20 triệu đồng/em.

Các thành viên Mạng lưới cũng phối hợp với Công đoàn, Ban nữ công Bộ, Ngành, đơn vị mình tự nguyện hỗ trợ nguồn lực, đăng ký trực tiếp đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên thăm hỏi, trao đổi với gia đình và các trẻ em để hỗ trợ vật chất, tinh thần, học tập, đảm bảo các em có cuộc sống ổn định, phát triển tốt; gửi tiết kiệm lấy lãi ủng hộ chương trình; tư vấn sức khỏe, tâm lý, pháp luật… Đồng thời phối hợp với Hội LHPN các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi trực tiếp tới trẻ em khó khăn cần được đỡ đầu, hỗ trợ; giám sát việc thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của các em; tổ chức hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”; hỗ trợ chuyển tiền miễn phí tới tận gia đình các em…

Bà Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới lãnh đạo nữ Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam cho biết, Mạng lưới đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước để hỗ trợ về tài chính, giáo dục, sức khoẻ, tinh thần… cho các trẻ em mồ côi, gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

Trong điều kiện và nguồn lực thực tế của Mạng lưới, hoạt động hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được thực hiện gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 1/11/2021 - 31/12/2022 hỗ trợ và đỡ đầu trẻ em dưới 18 tuổi mồ côi cha, mẹ do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM. Giai đoạn 2 từ 1/4/2022 - 31/12/2024, hỗ trợ và đỡ đầu trẻ em dưới 18 tuổi mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh, thành cả nước.

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video