Mittinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chào mừng Đại hội phụ nữ Dân chủ thế giới lần thứ XIV

05/03/2007
Nhân dịp đầu xuân mới, mừng đất nước hội nhập và phát triển, sáng 4/3, tại Cung văn hoá thiếu nhi Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN TP. Hà Nội long trọng tổ chức Mittinh kỷ niệm 97 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,

1967 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổ chức Ngày hội văn hoá phụ nữ thủ đô chào mừng Đại hội phụ nữ Dân chủ thế giới lần thứ XIV. Các đồng chí: Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN TP. Hà Nội; đại diện Liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới cùng đông đảo phụ nữ thủ đô tới dự.

Diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội đã nêu bật lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 những năm đầu thế kỷ XX nhằm thu hút, tập hợp phụ nữ thế giới tham gia vào cuộc đấu tranh chung chống áp bức, bóc lột của CNTB và ngày nay đã trở thành ngày hội của phụ nữ toàn thế giới đoàn kết, biểu dương lực lượng đấu tranh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng, phát triển và hoà bình.

Đối với phụ nữ Việt Nam, đây cũng là dịp kỷ niệm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - một sự kiện khắc dấu son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, chứng minh khả năng to lớn của phụ nữ Việt Nam không chỉ đảm đang trong lao động sản xuất, dũng cảm hy sinh trong chiến đấu mà còn có khả năng tổ chức lãnh đạo nhân dân đánh bại kẻ thù xâm lược.

 

 Ảnh minh họa
Màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh của các thành viên Câu lạc bộ sức khoẻ ngoài trời (Hà Nội)
Là thành viên “trung thành” của Liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới từ năm 1946, Hội LHPN Việt Nam luôn ghi nhận sự giúp đỡ chân thành và tình cảm sâu sắc của Liên đoàn đã dành cho phụ nữ Việt Nam trong những năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống giặc ngoại xâm; không ngừng đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá ngày nay, phụ nữ Việt Nam ngày càng tăng cường các hoạt động đoàn kết, mở rộng hợp tác quốc tế và mãi mãi là người bạn thuỷ chung, son sắt của Liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới, các cấp Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thủ đô đã không ngừng phấn đấu, tham gia ngày càng hiệu quả vào các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, góp phần tích cực xây dựng thủ đô – “thành phố vì hoà bình” ngày càng phát triển, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, vì mục tiêu bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, xứng đáng với ý chí, tinh thần bất khuất của Bà Trưng, Bà Triệu vàtinh thần đấu tranh của phụ nữ thế giới.


Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP. Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội văn hoá phụ nữ thủ đô”, nơi hội tụ, kết tinh tài năng, đảm đang, khéo léo; sự tinh tế, thanh lịch của phụ nữ Hà thành, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của thủ đô ngàn năm văn hiến, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

* Sôi nổi các hoạt động “Ngày hội văn hoá phụ nữ thủ đô”.

 Ảnh minh họa Ảnh minh họa

 Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP Hà Nội thăm gian hàng ẩm thực: Món bún thang Hà Nội của Hội LHPN quận Long Biên

 Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm
 Ảnh minh họa Ảnh minh họa
 Toàn cảnh Liên hoan văn hoá ẩm thực với chủ đề Món ngon Hà Nội Tiết mục khiêu vũ của các thành viên Câu lạc bộ thể dục thể thao Hà Nội
 Ảnh minh họa Ảnh minh họa
 Thi kéo co giữa Hội LHPN các quận, huyện Các vận động viên, “nữ đầu bếp” tham gia trò chơi“chim về tổ” do cán bộ thể thao tổ chức.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video