Mô hình Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật

15/02/2008
Một trong những yêu cầu rất cần thiết hiện nay là phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.


Vấn đề đặt ra là phải làm sao để phát huy được cao nhất vai trò của các cơ quan chức năng, đoàn thể với nhiều hình thức, biện pháp tiến hành hay và hiệu quả. Thời gian qua, tại nhiều địa phương các đoàn thể quần chúng đã có những cách làm phù hợp đem lại tác dụng thiết thực cho các thành viên của mình. Xin nêu ví dụ như mô hình Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật ở xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Mô hình này được thành lập từ cuối năm 2005 với 5 thành viên ban chủ nhiệm cùng 30 hội viên Câu lạc bộ. Câu lạc bộ hoạt động rất tích cực với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động đã giúp nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhiều chị em phụ nữ và người dân địa phương. Cách làm rất cụ thể của Câu lạc bộ là luôn gắn hoạt động với các sự kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của Hội phụ nữ và của địa phương. Chẳng hạn như khi địa phương tiến hành tuyển quân thì Câu lạc bộ tiến hành tuyên truyền, phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự, thu hút nhiều người, nhất là thanh niên trong xã tham gia, do vậy mà hiệu quả và tác dụng hoạt động của Câu lạc bộ được nâng cao.

Mô hình Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật của xã Hòa Ân trên đây cần được kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các địa bàn và địa phương khác. Cũng qua đây, xin đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo thêm nhiều mô hình, cách làm mới, giúp cho công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật ở cơ sở ngày càng tốt hơn.

LÊ VĂN MAI (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh)
QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video