Mỗi ngày có khoảng 150 phụ nữ ở Mỹ La-Tinh và Ca-ri-bê bị nhiễm HIV

18/02/2005
Số liệu của Tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) mới đây cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 150 phụ nữ tại các nước Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê bị nhiễm virus HIV.

Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12, Văn phòng đại diện của LHQ tại Pa-na-ma nêu rõ tổng số phụ nữ bị mắc căn bệnh thế kỷ đã tăng từ 520 nghìn (năm 2002) lên 610 nghìn hiện nay ở các nước Ca-ri-bê. LHQ đặc biệt cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh cao đối với phụ nữ, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, vì các em thường là nạn nhân của các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy và lạm dụng tình duc.

 

Hội đồng phòng chống AIDS Quốc gia (CONASIDA) của Mê-hi-cô ra thông cáo cho biết tính đến nay cả nước có hơn 90 nghìn trường hợp bị phát hiện nhiễm HIV/AIDS, trong đó phần lớn tập trung ở lứa tuổi từ 15 - 44. Tuy nhiên, theo các số liệu chính thức công bố gần đây, ước tính Mê-hi-cô có trên 160 nghìn trường hợp bị nhiễm căn bệnh nguy hiểm này, vì phần lớn trong số họ không hề hay biết là mình đã bị nhiễm.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video