Mông Sơn: Phụ nữ giáo dân tích cực hoạt động Hội

07/06/2010
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về “Đoàn kết lương giáo, xây dựng đời sống mới, sống tốt đời đẹp đạo”, Hội Phụ nữ xã Mông Sơn, huyện Yên Bình (Yên Bái) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo không nghe theo luận điệu của kẻ xấu; tích cực đấu tranh chống lại các hình thức truyền đạo trái phép hoặc lợi dụng hoạt động tôn giáo gây mất an ninh trật tự.

Nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Mông Sơn phát triển chăn nuôi bò cho thu nhập ổn định.

Hội Phụ nữ xã Mông Sơn,  có 850 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội cơ sở, trong đó trên 60% hội viên theo đạo Công giáo.

Chị Lương Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Hầu hết phụ nữ giáo dân đều thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các chị đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa vào gieo trồng lúa lai, keo, bạch đàn mô, tre Bát Độ, chè nhập nội Bát Tiên… và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm cùng các nghề phụ”.

Chị Đinh Thị Vui, giáo dân thôn Trung Tâm đã được vay 10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài hai vụ lúa, gia đình chị thâm canh tăng vụ trồng các loại rau màu, trồng 2 ha cây lâm nghiệp xã hội. Một năm, gia đình còn nuôi 3 lứa lợn, mỗi lứa 30 - 40 con đồng thời kinh doanh dịch vụ hàng tạp hoá. Tổng thu nhập bình quân hàng năm của gia đình chị trừ chi phí thu lãi 40 - 50 triệu đồng. Cũng như gia đình chị Vui, chị Nguyễn Thị Huệ - giáo dân thôn Tân Minh là một điển hình làm kinh tế giỏi. Ruộng đất canh tác ít, gia đình đã chủ động phát triển chăn nuôi, kinh doanh tổng hợp cho tổng thu mỗi năm trên 100 triệu đồng. Đến nay, xã Mông Sơn có 16 hộ gia đình phụ nữ có thu nhập 30 - 100 triệu đồng/năm.

Song song với công việc gia đình, các chị cũng tích cực tham gia hoạt động xã hội. Các chị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và 6 chương trình trọng tâm công tác Hội. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo” được chú trọng, Hội Phụ nữ xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay nguồn vốn 4 tỷ 261 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Hội phối hợp với Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức chuyển giao, quản lý kinh tế hộ gia đình, tín dụng tiết kiệm, sức khỏe sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội…; vận động chị em đóng góp đầy đủ các loại quỹ từ thiện nhân đạo, xóa nhà tạm, vì người nghèo. Năm 2009 và 4 tháng năm 2010, phụ nữ xã Mông Sơn đã giúp nhau trên 100 công lao động, hơn 4 triệu đồng tiền mặt không tính lãi giúp 5 gia đình hội viên thoát nghèo.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về “Đoàn kết lương giáo, xây dựng đời sống mới, sống tốt đời đẹp đạo”, Hội Phụ nữ xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo không nghe theo luận điệu của kẻ xấu; tích cực đấu tranh chống lại các hình thức truyền đạo trái phép hoặc lợi dụng hoạt động tôn giáo gây mất an ninh trật tự. Sau mỗi buổi lễ cầu nguyện, chị em tổ chức giao lưu, vận động nhau tham gia sinh hoạt hội. Đồng bào công giáo xã Mông Sơn có 528 hộ, trên 2.500 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở thôn Trung Tâm, Làng Mới, Quyết Thắng, Thủy Sơn. Điều đáng nói là 100% con em của các gia đình này không nghiện hút và không mắc các tệ nạn xã hội.

Theo Báo Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video