Một số kỷ lục thế giới của phụ nữ 5 châu

25/03/2013
1. Nữ du hành vũ trụ đầu tiên của thế giới: Valentina Téreshkova (Nga) sinh năm 1937, là người phụ nữ đầu tiên của thế giới bay vào vũ trụ ngày 16/6/1963 khi 26 tuổi trên tàu Phương Đông 6, cất cánh từ sân bay Bai Konua, chị đã bay 48 vòng quanh trái đất dài 2 triệu km và trở về trái đất an toàn sau 70 giờ 41 phút.

2. Nữ tiến sỹ, giáo sư, viện sỹ đầu tiên trẻ nhất: Đó là một phụ nữ Nga Soplia Kovaleyr (1850-1891) nhà toán học, triết học và văn thơ xuất sắc nước Nga sa hoàng. Bà bảo vệ thành công luận án tiến sỹ năm 1874, khi 24 tuổi, trở thành nữ tiến sỹ, giáo sư, viện sỹ đầu tiên và trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó. Năm 33 tuổi bà được phong chức giáo sư ở Thụy Điển, được viện Hàn lâm khoa học Nga bầu làm Viện sỹ thông tấn năm 1889. Bà qua đời năm 1891, khi 41 tuổi. Đây là một tổn thất lớn cho nước Nga đương thời.

3. Nữ tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử khoa bảng Việt Nam: Vào thời nhà Mạc thế kỉ 16, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại nặng nề kể cả trong việc học hành, thi cử. Sinh ra trong một gia đình làm ruộng ở làng Kiệt Đạt, huyện Chí Linh (Hải Dương), năm 10 tuổi Nguyễn Thị Duệ đã học chữ thánh hiền, văn hay chữ đẹp, nổi tiếng trong làng. Duệ có chí lớn như một nam tử, đã đổi tên thành Nguyễn Văn Du là con trai để được học lên. Năm 1586, Nguyễn Văn Du (Duệ) đã đắc tuyển đệ tam giáp đồng tiến sỹ cùng 18 vị khoa bảng của cả nước, được mời vào kinh sử sang Hàn Lâm viện đại học sỹ.

4. Nữ nguyên thủ quốc gia có quyền lực rộng lớn nhất: Đó là đương kim Nữ hoàng Vương quốc Anh Elisabeth II. Bà không chỉ là nguyên thủ quốc gia của nước Anh mà còn là nguyên thủ của 18 nước khác, gồm 10 nước ở châu Mỹ, 7 nước ở châu Đại Dương và một nước châu Phi. 18 nước này trước đây là thuộc địa của Anh nay đã giành được độc lập nhưng vẫn nằm trong khối Liên hiệp Anh và tôn nữ Hoàng Elisabeth II làm nguyên thủ quốc gia.

5. Nữ Thủ tướng đầu tiên và giữ chức nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm nhất: Kỷ lục này thuộc về bà Sirimavo Bandaranaike của Sri Lanka. Bà là phụ nữ đầu tiên trên thế giới giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ từ năm 1960, với 3 nhiệm kỳ: 21/7/1960 đến 25/3/1965; từ 29/5/1970 đến 22/7/1977 và từ 22/100 tuổi/1994 đến 10/8/2000. Tổng số thời gian bà làm Thủ tướng là 17 năm 208 ngày.

6. Những người phụ nữ thọ nhất hành tinh: Kỷ lục này thuộc về hai cụ bà: 1. Cụ nà Kerry Waiter ở làng Palatca (bang Florida, Mỹ) sống qua ba thế kỷ 19 – 20 – 21, hưởng thọ 127 tuổi. Bà sinh tháng 11/1874 và mất cuối năm 2001; 2. Cụ bà Fuana ở một thị trấn thuộc tỉnh Granma (cộng hòa Cuba), cũng đang sống qua ba thế kỷ. Cụ sinh tháng 2/1885, đến nay đã tròn 127 tuổi và vẫn đang còn sống với con, cháu, chắt, chút, chút...

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video