Ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

09/04/2007
“Phòng ngừa, ngăn chặn và giảm cơ bản phụ nữ, trẻ em (PNTE) bị bán ra nước ngoài”, “Nâng cao trách nhiệm và tình thương trước số phận của PNTE” – đó là mục tiêu và quyết tâm được quán triệt tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2 (2007-2010) ngày 6/4/2007 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo 130/CP; các đồng chí: Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN; Lê Thế Tiệm, Uỷ viên T.W Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo, phát biểu ý kiến.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, tình hình BBPNTE diễn biến hết sức phức tạp. Liên hợp quốc đã xác định BBPNTE là loại tội phạm nguy hiểm và đưa vào Chương trình phòng chống buôn bán người toàn cầu”. Việt Nam được xác định là địa bàn trọng điểm về BBPNTE; nhiều PNTE đã trở thành nạn nhân của tệ nạn mại dâm, hôn nhân cưỡng ép và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Tìnhhình đó ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, tự trọng dân tộc và là nỗi lo của toàn xã hội. Chính vì vậy, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần đánh giá đúng thực trạng tình hình, phân tích rõ nguyên nhân, đề ra các biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này.

 

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động PCBBPNTE giai đoạn 1 (2004-2006) do Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm nêu rõ: trong 2 năm 2005, 2006 cả nước đã phát hiện 568 vụ, 993 đối tượnglừa bán 1.518 PNTE. Lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng đã điều tra, khám phá 445 vụ, 790 đối tượng, TAND các cấp đã xét xử 241 vụ, 448 bị cáo, trong đó 58 bị cáo bị phạt mứac án trên 15 năm tù. Cũng trong 2 năm qua, cả nước đã tiếp nhận 1.280 nạn nhân là PNTE được giải cứu từ nước ngoài về. Mặc dù công tác đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa tội phạm BBPNTE có nhiều nỗ lực, chuyển biến tích cực nhưng tình hình hoạt động TPBBPNTE vẫn không suy giảm, xu hướng tăng, quốc tế hoá. Trong nước tiềm ẩn nhiều đường dây, băng, ổ nhóm hoạt động ngầm, liên quan đến nhiều địa phương và xuyên quốc gia chưa được đi sâu khám phá, bóc gỡ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết cho rằng, đây là thực trạng đau lòng, đòi hỏi tiến hành đồng bộ các giải pháp và huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp từ T.W đến địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội LHPNVN coi đây là nhiệm vụ, công tác trọng tâm; đã ra nghị quyết chuyên đề về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, đưa vào triển khai thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường hỗ trợ vốn, kiến thức, dạy nghề, tạo việc làm, XĐGN cho phụ nữ, thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ phụ nữ kết hôn, tham gia xây dựng, sửa đổi (bổ sung) LPCS liên quan…. Đồng thời Hội đã làm việc và trao đổi song phương với các nước có cô dâu Việt Nam sinh sống tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh quan hệ hợp tác, khai thác các nguồn lực từ các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nhằm củng cố nâng cao chất lượng trung tâm hỗ trợ kết hôn các tỉnh/thành Hội; tư vấn, trang bị kiến thức cho các đôi nam nữ trước khi kết hôn.

 

Đồng chí Hà Thị Khiết cũng đã nêu lên những việc các cấp Hội LHPN Việt Nam cần làm trong thời gian tới: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục; kiểm tra, giám sát, nắm bắt kịp thời các đối tượng bị buôn bán, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao ngay tại nơi cư trú; bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ Hội, tuyên truyền viên; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương; tăng cường hoạt động hợp tác với các nước trong khu vực nhằm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vô nhân tính này. Hội cũng xác định đưa PCBBPNTE thành nhiệm vụ trọng tâm tại nhiệm kỳ Đại hội PNTQ lần thứ X, đồng thời đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư trường dạy nghề cho Hội LHPN các tỉnh/thành Hội, các trường trực thuộc T.W Hội, trước mắt là ở khu vực phía Nam nhằm tăng cơ hội, việc làm cho PNTE gái nghèo, góp phần giảm thiểu số PNTE bị lừa gạt, dụ dỗ buôn bán.

 

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đồng thời Bộ trưởng cũng nêu một số biện pháp mạnh tập trung cao điểm xoá bỏ, triệt phá các đường dây BBPNTE, các trung tâm dịch vụ, tư vấn trá hình; thành lập lực lượng chuyên trách, phát huy tổng lực sức mạnh nhằm đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video