Ngày thế giới phòng, chống AIDS 1-12: Không nên kỳ thị với người nhiễm HIV

01/12/2010
Ở một số tỉnh, TP tỉ lệ này lên đến 50%. Kết quả nghiên cứu năm 2009 cho thấy, tỉ lệ nhiễm HIV trong phụ nữ bán dâm ở 10 tỉnh, TP trung bình là 8,5%.

Sáng 30-11, tại buổi họp báo do Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức, ông Stave Kraus, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNAIDS nhận định: Dịch HIV ở Việt Nam tập trung trong nhóm những người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới.

 

Tính trên phạm vi toàn quốc, gần như cứ 5 người tiêm chích ma túy thì có 1 người nhiễm HIV. Ở một số tỉnh, TP tỉ lệ này lên đến 50%. Kết quả nghiên cứu năm 2009 cho thấy, tỉ lệ nhiễm HIV trong phụ nữ bán dâm ở 10 tỉnh, TP trung bình là 8,5%.

 

Mặc dù Việt Nam đã đưa chương trình điều trị thuốc kháng vi-rút (ARV) vào điều trị HIV nhưng vẫn còn 53,7% những người có  H cần được điều trị. Rất nhiều bà mẹ và trẻ em chưa tiếp cận được dịch vụ dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Lao và HIV vẫn là một gánh nặng đáng kể. Dự phòng lao rất quan trọng bởi lao là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những người sống chung với HIV trên toàn thế giới-bác sĩ Gottfried Hirnschall, Giám đốc chương trình phòng, chống HIV/AIDS của WHO nhấn mạnh.


Điều đáng lo ngại là tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, tình trạng phân biệt, kỳ thị với người nhiễm HIV vẫn tồn tại. Điều này khiến tỉ lệ nhiễm HIV càng cao. “Ở nơi nào có kỳ thị thì nơi đó HIV phát triển nhanh, ít kỳ thị thì tỉ lệ này sẽ giảm.

 

Thay vì đẩy những người có H ra xa, chúng ta hãy kéo họ lại gần để họ hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh của mình và có những biện pháp phòng tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Chính phủ cũng có vai trò giúp người dân hiểu, không cưỡng chế, xử phạt những người nhiễm HIV mà cần chữa trị cho họ để đảm bảo nhân quyền”-ông Stave Kraus bày tỏ.

Theo PL và XH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video