Nghiên cứu mới cho thấy sự giảm mạnh số lượng tử vong bà mẹ

12/05/2010
Một báo cáo mới được đăng ở Tạp chí có tên là “The Lancet” đã cho thấy rằng, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ số lượng phụ nữ tử vong hàng năm do mang thai và sinh đẻ đã giảm đáng kể. Các nhà nghiên cứu ước tính số ca tử vong bà mẹ đã giảm từ 526.300 ca vào năm 1980 xuống còn 343.900 ca vào năm 2008.

Giám đốc điều hành Tổ chức Cứu trợ Liên hiệp quốc (UNAIDS) Michel Sidibe, nhân dịp tham dự Cuộc họp của Tổng Thư ký về “Nỗ lực chung cho sức khỏe của phụ nữ và trẻ em”, đã rất vui mừng với kết quả trên của báo cáo. Cuộc họp hai ngày đã mang lại cơ hội cho các nhà lãnh đạo về y tế trên thế giới cùng nhau thống nhất và lên kế hoạch cho các biện pháp nhằm đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ 4 và 5.

 

Báo cáo do Trường Đại học Washington và Trường Đại học Queensland thực hiện dưới sự tài trợ của Qũy Bill & Melinda Gates, đã nêu bật việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ đã bị chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch HIV. Gần như cứ 1 trong 5 ca tử vong bà mẹ, trong tổng số 61.400 ca tử vong vào năm 2008, có liên quan đến HIV, và ở nhiều nước với phần lớn dân số bị nhiễm HIV thì việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ là vô cùng khó khăn. Ở Nam Phi, có hơn 50% số ca tử vong bà mẹ có liên quan đến HIV.

 

“Nghiên cứu này là một bằng chứng thuyết phục nhắc nhở chúng ta rằng sự tiến triển trong các nỗ lực liên quan đến sức khỏe bà mẹ phụ thuộc nhiều vào sự tiến triển trong ứng phó với AIDS ở các nước có đại dịch HIV nghiêm trọng nhất,” Ông Sidibe nhận xét.

 

Ông Sidibe nhấn mạnh cam kết của UNAIDS tiếp tục hỗ trợ cho việc chấm dứt hoàn toàn tình trạng lây nhiễm từ mẹ sang con đã được đề ra trong Khuôn khổ tác động giai đoạn 2009-2011 của UNAIDS. Ông cũng nhấn mạnh cam kết của UNAIDS trong việc đảm bảo phụ nữ bị nhiễm HIV phải được tiếp cận với việc chữa trị trước và sau khi sinh con để đảm bảo rằng em bé sinh ra sẽ không bị lây nhiễm HIV và người mẹ được khỏe mạnh.

 

Bằng chứng cho thấy rằng việc cung cấp kịp thời các loại thuốc kháng vi-rút ARV cho phụ nữ mang thai dương tính với HIV đã góp phần giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm HIV sang con; đó là sự can thiệp đã được chứng minh, không tốn kém và có hiệu quả. Tuy nhiên, vào cuối năm 2008, chỉ 45% phụ nữ mang thai dương tính với HIV nhận được các chữa trị cần thiết ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình. Việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ ở các khu vực này chỉ có thể đạt được thông qua việc nâng cao chất lượng số liệu và lồng ghép các chương trình để phòng chống việc lây nhiễm HIV từ mẹ sang con vào các chương trình nghị sự về sức khỏe sinh sản ở cấp độ rộng hơn.

(Ban Quốc tế dịch theo nguồn UNAIDS)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video