Người phụ nữ đầy nhiệt huyết

19/04/2007
Kết thúc nhiệm kỳ công tác 5 năm (2003-2007), điều phối viên Liên hợp quốc Nancy Fee đã để lại dấu ấn sâu đậm trong con mắt bạn bè, đồng nghiệp Việt Nam “người phụ nữ đầy nhiệt huyết, năng động, chân thành, cần cù, chịu khó” đã lên đường nhận nhiệm vụ mới tại Inđônêxia.

Trong buổi chia tay đầy lưu luyến tại trụ sở T.W Hội LHPNVN, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN đã đánh giá cao công lao đóng góp của bà đối với cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, đặc biệt là đối với Hội LHPNVN, bà đã hết lòng ủng hộ, động viên Hội trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Đồng chí mong muốn, dù không làm việc tại Việt Nam, trên cương vị của mình, trong các hoạt động quốc tế, bà Nancy Fee tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, góp tiếng nói trong đại gia đình Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam, Hội LHPNVN trong cuộc đấu tranh chung đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Đồng chí chúc bà lên đường may mắn và đạt được kết quả cao hơn tại nơi nhận nhiệm vụ mới.

 

Đáp lại những tình cảm chân thành, nồng ấm của đồng chí Chủ tịch Hội LHPNVN, bà Nancy Fee hứa sẽ làm hết sức mình, góp phần vào cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS và đặc biệt là đối với Việt Nam – nơi đã trở thành quê hương thứ hai của bà và là nơi bà cảm thấy những đồng nghiệp và những người phụ nữ Việt Nam như chính những thành viên trong gia đình mình.

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, bà Nancy Fee đã có nhiều đóng góp, góp phần thúc đẩy cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam:

 

- Bà đã tham gia tích cực hoàn chỉnh Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2005-2010 và Tầm nhìn 2020; tham gia vào các chương trình hỗ trợ và nâng cao năng lực chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS trong một số cơ quan của Đảng, Chính phủ.

 

- Đối với Hội LHPNVN: bà đã có mặt trongnhiều chiến dịch truyền thông của Hội với những lời phát biểu chân thành, nhiệt huyết. Tiếng nói của bà đã góp phần khích lệ, động viên phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực và chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và gia đình trước đại dịch HIV/AIDS.

 

- Bà cũng là người tích cực đưa các vấn đề giới và HIV/AIDS trong các hội nghị, hội thảo để cảnh báo về một nguy cơ lây truyền và tác động của HIV/AIDS đối với phụ nữ, trẻ em.

 

- Bà cũng tham gia vào nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc và hỗ trợ người có HIV; tiếp xúc với người có HIV ở nhiều tỉnh/thành, động viên, khích lệ họ bằng sự thân ái, sẻ chia.
Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video