Nhiều hoạt động đóng góp để Ngày hội bầu cử thành công

09/04/2021
Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử
Phú Yên: Tập huấn cho 45 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử HĐND các cấp
Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội về bầu cử

Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Nhằm đưa ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới trở thành ngày hội lớn của cả nước, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trực tiếp đi bầu cử tại địa phương

Cụ thể, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức được 10 lớp tập huấn cho 815 cán bộ Hội các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho cán bộ Hội LHPN cơ sở với nội dung: Giới thiệu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Tuyên truyền về Hiến pháp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử; Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; trong đó có hướng dẫn kiến thức, kỹ năng giám sát đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp đạt tỷ lệ theo quy định.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đông đảo hội viên, phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo ra mắt 10 mô hình “Nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật” tại các huyện, thị xã, thành phố với 500 thành viên tham gia. Các thành viên nhóm nòng cốt là các hội viên tiêu biểu, tích cực tại cơ sở. Tham gia mô hình, các chị được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật nói chung cũng như tìm hiểu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Tuyên truyền về Hiến pháp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử, quyền và trách nhiệm của người dân trong bầu cử. Từ đó, mỗi chị trở thành tuyên truyền viên tích cực, tham gia tuyên truyền đến người thân, cộng đồng về quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử đảm bảo chất lượng, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong bầu cử nhằm nâng cao tỷ lệ nữ trúng cử khóa tới.

Phú Yên: Tập huấn cho 45 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử HĐND các cấp

Sáng ngày 6/4, Hội LHPN tỉnh Phú Yên phối hợp với với Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (APHEDA) tổ chức Hội nghị tập huấn cho 45 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Kỳ - Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Kỳ nguyên giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử Quốc hội chia sẻ một số kỹ năng, như: kỹ năng trong thu thập và xử lý thông tin của ứng cử viên đại biểu HĐND; xây dựng chương trình hành động; kỹ năng tiếp xúc với cơ quan truyền thông… Bên cạnh đó, các nữ ứng cử viên còn được chia sẻ phương pháp nắm bắt thông tin, lựa chọn thông tin và các vấn đề mà cử tri quan tâm nhất để đưa vào chương trình hành động, có đủ sức thuyết phục để nhận được sự ủng hộ cao của cử tri; tạo cho các nữ ứng cử viên tự tin và sẵn sàng để bước vào các cuộc tiếp xúc với cử tri; góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Kỳ nguyên giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử Quốc hội chia sẻ với các nữ ứng cử viên

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Lê Đào An Xuân cho biết, việc tổ chức tập huấn thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong hỗ trợ các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trở thành người ứng cử thành công trong quá trình bầu cử và trúng cử, qua đó góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp huyện góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chương trình tập huấn cũng là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới và Nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính” do tổ chức APHEDA tài trợ.

Đào Liên Lê Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video