Nhiều hoạt động được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

07/03/2019
- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Giải cầu lông truyền thống năm 2019
- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Hưởng ứng chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
- Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Giải cầu lông truyền thống năm 2019

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Giải Cầu lông truyền thống phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XXI năm 2019. Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã dự khai mạc động viên giải đấu.

Giải đấu năm nay thu hút 140 vận động viên đến từ 26 đội đại diện cho 10 huyện, thành phố và 16 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia thi đấu ở 12 nội dung giải. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, hấp dẫn.

Giải Cầu lông Công truyền thống phụ nữ tỉnh Bắc Giang là một hoạt động thể dục thể thao thiết thực nhằm cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ, qua đó, tạo sân chơi bổ ích để chị em được giao lưu, học hỏi, góp phần tăng cường rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại

- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Hưởng ứng chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tích cực hưởng ứng chủ đề năm và kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh vận động Đoàn từ thiện Minh Tâm – Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và tầm soát, cấp thuốc miễn phí các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản cho 510 phụ nữ nghèo thuộc các xã Lương Tâm, Xà Phiên, Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.

Trong chương trình khám bệnh đã có 2.572 lượt khám, tầm soát, siêu âm 172 lượt, đo loãng xương 245 lượt, tầm soát ung thư cổ tử cung 284 lượt, phát thuốc 448 lượt. Ngoài ra chị em tham gia khám bệnh còn được cắt, uốn tóc miễn phí, tặng quà động viên tinh thần.

Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm chăm lo sức khỏe cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi khám bệnh, góp phần thực hiện vì môi trường an toàn cho phụ nữ.

Thời gian tới, các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm, tổ chức tọa đàm tìm giải pháp thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, ngày hội phụ nữ khởi nghiệp,…sẽ được Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tiếp tục tổ chức.
Chu Hậu, Song Vy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video