Nhiều hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9

31/08/2008
Nhiều nơi trong cả nước và trên thế giới đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cho biết, ngày 29/8, đoàn Việt kiều tiêu biểu gồm 45 đại biểu từ 17 nước trên thế giới đã về Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm nay.

Đoàn đại biểu gồm những Việt kiều có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động đoàn kết cộng đồng và hướng về Tổ quốc; tuổi trung bình là 56, trong đó cao tuổi nhất là bà Thérèse Nguyễn Văn Ký 79 tuổi (kiều bào Pháp).

Trong thời gian về thăm đất nước, từ ngày 29/8 đến 3/9, đoàn sẽ dâng hương tại Đền Hùng, tham dự mít tinh kỷ niệm 63 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, vào lăng viếng Bác, thăm di tích Phủ Chủ tịch, chào lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước, tham quan một số di tích, thắng cảnh tại Hà Nội và các địa phương.

** Sáng 29/8, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm lần thứ 63 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã ôn lại lịch sử vẻ vang của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thiết thực kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, LLVT Quân khu 7 tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là vi phạm kỷ luật và tai nạn giao thông..., phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 7 đã đề ra.

** Cùng ngày, Quận ủy Bình Thạnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thị Thu Hà đã biểu dương sự phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Bình Thạnh. Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng chỉ đạo quận Bình Thạnh cần tập trung quyết liệt trong công tác điều hành, phát huy những thành tích đã đạt được và xây dựng đội ngũ công chức có tâm, có tài, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân.

Cùng ngày, quận Phú Nhuận tổ chức mít tinh kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Dịp này, Quận ủy Phú Nhuận đã trao Huy hiệu 60, 50, 40, 30 tuổi Đảng cho 76 đảng viên lão thành cách mạng trên địa bàn quận.

** Chào mừng kỷ niệm 63 năm Quốc khánh 2/9, ngày 29/8, tại Nhà hát Trưng Vương, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đã tổ chức trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử nhân kỷ niệm 150 năm ngày nhân dân Đà Nẵng mở đầu mặt trận chống thực dân Pháp (1/9/1858-1/9/2008).

** Ngày 1/9, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức sau 2 năm thi công. Khu lưu niệm rộng 2 ha được chia làm hai khu vực. Khu vực A gồm nhà đón khách, phòng chiếu phim tư liệu về cuộc đời cố Thủ tướng, phòng trưng bày tranh ảnh, hiện vật lưu niệm. Khu B xây dựng tôn tạo nhà thờ họ Phạm, nhà của cố Thủ tướng và khu mộ thân sinh cùng hệ thống sân vườn cây cảnh, đường nội bộ... với tổng kinh phí đầu tư 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Phạm Văn Đồng - Người con ưu tú của quê hương”; chương trình văn nghệ “Quê hương và Thủ tướng Phạm Văn Đồng”, với sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng.

Liên đoàn lao động tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng Công nhân viên chức lao động lần thứ IV năm 2008, với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước, quê hương Quảng Ngãi đổi mới...

** Tối 29/8, Tổng lãnh sự quán nước ta tại Hồng Công - Ma Cao (Trung Quốc) đã tổ chức gặp mặt Việt kiều nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh 2/9. Tới dự buổi lễ có toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hồng Công - Ma Cao và đông đảo bà con Việt kiều tại vùng lãnh thổ này.

Một chương trình văn nghệ do các nghệ sỹ từ Việt Nam sang biểu diễn đã mang lại không khí quê hương đậm đà cho buổi lễ. Cũng nhân dịp này, trên tinh thần "lá lành đùm lá rách", bà con Việt Kiều đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng lãnh sự quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị lũ lụt.

** Nhân dịp Quốc khánh nước ta 2/9, Thống đốc bang Califonia Arnold Schwarzeneger đã gửi thư chúc mừng tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Fransico. Bức thư này, do đại diện của Thống đốc Schwarzeneger trao cho Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng trong buổi lễ mừng Quốc khánh Việt Nam tổ chức tại Toà Thị chính thành phố tối 28/8, viết: "Tôi hân hạnh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tất cả các bạn nhân dịp kỉ niệm lần thứ 63 Quốc khánh Việt Nam. Khi mọi người tập trung để kỷ niệm ngày Quốc khánh của đất nước mình thì bao giờ cũng là một dịp đặc biệt, tôi hân hạnh được tham gia cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong ngày lễ kỷ niệm này. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đang làm giàu cho đất nước chúng tôi - đặc biệt là cho Tiểu bang chúng tôi - bằng sự lao động hết mình, bằng tinh thần phục vụ và sự pha trộn tuyệt vời các truyền thống văn hoá".

** Tối 28/8, tại Hội trường Tòa thị chính thành phố San Francisco, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã long trọng tổ chức kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh 2/9, với sự tham dự của toàn thể cán bộ và nhân viên lãnh sự quán, đại diện chính quyền bang California, chính quyền thành phố San Francisco và đông đảo kiều bào.

Khai mạc buổi lễ, Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng nhấn mạnh tinh thần bất diệt của ngày 2/9 đã và tiếp tục là động lực cho dân tộc Việt Nam trong công cuộc đổi mới, tinh thần đó cũng cũng đang đồng hành đưa Việt Nam tự tin hội nhập với thế giới.

Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của bà con Việt kiều; đồng thời nhấn mạnh quan điểm nhất quán của nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc./.

Theo VOVNew tổng hợp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video