Nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phụ nữ nghèo ở Quảng Xương phát triển kinh tế

27/02/2008
Nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua Hội LHPN huyện Quảng Xương đã tập trung chỉ đạo, vận động hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng nhiều hình thức như:

Phát động phong trào hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập; kết hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm chuyển giao tiến bộ khoa học- kỹ thuật đến hội viên để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng...Trong hoạt động, Hội đã chỉ đạo nhân rộng mô hình CLB phụ nữ giảm nghèo tại 2 xã Quảng Khê và Quảng Hùng, đồng thời Hội còn  phối hợp với các ngành mở 12 lớp tập huấn về thêu ren, màn, móc sợi, dệt chiếu chất lượng cao cho 420 chị. Năm 2007, Hội đã phối hợp với Công ty Xuất khẩu lao động hàng không tuyển 200 người lao động đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Tiếp tục duy trì các hoạt động vay vốn từ các nguồn ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp, quỹ Tình thương, quỹ Hội...

 

Hiện tại, Hội LHPN Quảng Xương đang quản lý hơn 121 tỷ  đồng cho 52.430 lượt hội viên vay, nhờ đó đã giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Ngoài hoạt động vay vốn, Hội LHPN huyện còn xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ nghèo, trong năm Hội đã tương trợ giúp đỡ tiền, ngày công, con giống cho 4.590 gia đình hội viên trị giá 1.885.400.000 đồng. Năm 2007, có 2.632 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ,  trong đó có 426 hộ đã thoát nghèo.

Hồng Nhung
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video