Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường

19/05/2022
Hướng tới Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Hội LHPN các cấp có nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, qua đó nhằm lan toả ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường sống.
Các em học sinh trình diễn thời trang bảo vệ môi trường làm bằng các vật dụng từ rác thải

- Lạng Sơn: 300 học sinh tham gia "Ngày hội truyền thông bảo vệ môi trường"

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với trường THCS Tô Hiệu thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia tổ chức Ngày hội truyền thông bảo vệ môi trường, trao giải Cuộc thi vẽ tranh "Môi trường quanh em" và sáng tạo các sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường.

 

Tại chương trình các em học sinh đã được tham gia các hoạt động như thi trình diễn thời trang bảo vệ môi trường làm bằng các vật dụng từ rác thải như: túi nilon, bạt nhựa tái chế, giấy báo, bao dứa, đĩa CD… tái chế thành những bộ trang phục với thông điệp "phòng chống rác thải nhựa - phòng, chống biến đổi khí hậu"; thi tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua xây dựng các video clip truyền thông; tham quan các mô hình sáng tạo, các sản phẩm tái chế, triển lãm tranh, tranh tường... bảo vệ môi trường do học sinh sáng tạo.

Hoạt động đã tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em học sinh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho các em về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời thông qua các em truyền tải thông điệp tới gia đình và cộng đồng.

- Đồng Tháp: Nâng cao ý thức người dân làm đẹp cảnh quan môi trường

Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” tác động nâng cao ý thức người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo hình ảnh đẹp môi trường sống cho chính bản thân và cộng đồng, Hội LHPN xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp triển khai mô hình “Thi đua thực hiện đoạn đường 3 sạch”.

Hoạt động "Thi đua thực hiện đoạn đường 3 sạch" của Hội LHPN xã Phú Hiệp

Tại buổi ra quân phát động, hơn 30 hội viên phụ nữ và người dân đã tham gia trồng 50 chậu hoa xương rồng cát tiên và hoa dừa cạn, phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện trồng hoa, làm hàng rào, quét dọn xung quanh nhà, sân vườn,…Bên cạnh đó, Hội còn phát động các hộ tích cực hưởng ứng thực hiện xử lý rác thải tại hộ gia đình đúng quy định, bảo vệ môi trường, góp phần hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới. Từ đó, ý thức người dân từng bước được hình thành, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh cảnh quan xung quanh nhà thoáng mát, sạch đẹp, đường làng ngõ xóm khang trang.

Việc xây dựng mô hình Dân vận khéo “Thi đua thực hiện đoạn đường 3 sạch” góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, tập quán, cách nghĩ, cách làm của nông dân để chung tay bảo vệ sức khỏe, tạo môi trường sống sạch đẹp cho chính bà con và cộng đồng. Mô hình sẽ được triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

- Lâm Đồng: Mô hình Thu gom phế liệu gây quỹ

Xuất phát từ thực tế trong sinh hoạt hàng ngày, hộ gia đình nào cũng có phế liệu có thể tái chế như vỏ lon, chai nhựa,... nhưng sau khi sử dụng thường được vứt bừa bãi, vừa lãng phí, vừa ảnh hưởng đến môi trường, Hội LHPN huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai xây dựng các mô hình thu gom phế liệu vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa gây quỹ ủng hộ hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

            

Hội viên, phụ nữ các xã tổ chức thu gom ve chai, phế liệu gây quỹ

Bà Phạm Thị Diễm Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà cho biết “Lúc mới thành lập mô hình, chị em hội viên phụ nữ chưa có thói quen phân loại rác thải sinh hoạt. Sau khi tham gia mô hình, chị em được cán bộ Hội nhiệt tình tuyên truyền, hướng dẫn cách thức xử lý, phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình, để riêng các loại rác thải có thể tái chế để vừa bảo vệ môi trường, vừa góp vào bán gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo khó khăn. Ý nghĩa tốt đẹp của mô hình đã được chị em hưởng ứng, nhiệt tình tham gia”.

Bước đầu đã có 6 xã (Phúc Thọ, Liên Hà, Tân Hà, Đan Phương,Tân Thanh, Hoài Đức) triển khai có hiệu quả mô hình, thu được số tiền trên 77 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội đã trích từ số tiền thu được của mô hình trao 120 suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 56.140.000đ.

Hoàng Hương; Trần Thắng; Hồng Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video