Nhiều phụ nữ ở Lý Nhân, Hà Nam được Hội Phụ nữ hỗ trợ khởi nghiệp vươn lên làm giàu

14/09/2020
Sau hơn 3 năm triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ (Ðề án 939), Hội Phụ nữ huyện Lý Nhân đã giúp nhiều chị em thực hiện được ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Chị Ngô Thị Thắm, thôn Trung Châu, xã Xuân Khê (Lý Nhân) kiểm tra trứng trước khi cho vào máy ấp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lý Nhân cho biết: Hội đã rà soát tới tận cơ sở, nắm bắt nhu cầu, ý tưởng kinh doanh của chị em, từ đó tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, khuyến khích chị em mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trong quá trình đó, Hội luôn sát cánh, tìm cách hỗ trợ hội viên, phụ nữ, tìm kiếm nguồn lực thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, DN mới thành lập do nữ quản lý.

Thông qua Ngày phụ nữ khởi nghiệp hàng năm, Hội đã tích cực phát huy vai trò giới thiệu, tư vấn, kết nối cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh tham gia các lớp đào tạo nghề, đào tạo kiến thức khởi sự kinh doanh, hỗ trợ pháp lý về xây dựng thương hiệu, kết nối với hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng về vốn vay… Qua đó đã hỗ trợ tích cực cho nhiều hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp.

Điển hình như chị Ngô Thị Thắm, thôn Trung Châu, xã Xuân Khê khởi nghiệp bằng nghề chăn nuôi. Từ một hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hiện nay, gia đình chị đã có khu trang trại VAC trị giá hàng tỷ đồng. Chia sẻ về con đường khởi nghiệp, chị Thắm cho biết: Trước đây, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Năm 2012, khi địa phương có chủ trương khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, chị đã mạnh dạn vay mượn của anh, em cùng với nguồn vốn cho vay ưu đãi của Hội để đầu tư vào mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. Hiện tại, trang trại của gia đình chị với quy mô hơn 10 mẫu, thường xuyên duy trì hơn 3 nghìn vịt đẻ, hơn 300 con gà, gần 100 con lợn, 1 máy ấp trứng… Tổng doanh thu từ trang trại mang lại hàng năm đạt hàng tỷ đồng/năm, trừ chi phí, gia đình thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, sau hơn 3 năm triển khai đề án 939, Hội đã tổ chức tập huấn cho 250 chị là chủ tịch, phó chủ tịch, ban chấp hành, chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; tổ chức 6 lớp tập huấn về Luật HTX cho 118 thành viên tổ hợp tác trồng cây có múi tại các xã Nhân Bình, Nhân Nghĩa, Nhân Chính; 3 lớp nâng cao nghề về trồng và chăm sóc rau, củ, quả sạch; kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao cho 120 thành viên HTX; 15 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 1.500 hội viên phụ nữ tham gia sản xuất nông nghiệp; 10 lớp dạy nghề thêu ren, may công nghiệp, học nghề nấu ăn, trồng lúa năng suất cao cho gần 1 nghìn hội viên tham gia. Các cấp Hội đã hỗ trợ 76 hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; Đồng hành thành lập 4 tổ hợp tác, hợp tác xã tại thị trấn Vĩnh Trụ, Nhân Bình, Nhân Nghĩa; Kết nối với doanh nghiệp Quang Long và Công ty Thương mại Thanh Niên Việt Nam tập huấn chuyển giao KHKT, giống, phân bón hỗ trợ tiền thuê đất cho chi hội phụ nữ xóm 1 Hồng Lý, xã Chân Lý trồng 9 sào dưa bao tử xuất khẩu (tổng kinh phí hỗ trợ trên 15 triệu đồng); kết nối hỗ trợ 1 hội viên xã Văn Lý mở xưởng may với 12 máy may và 70 triệu đồng vốn vay  đã tạo công ăn việc làm cho 15 hội viên phụ nữ. Khai thác hỗ trợ 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Nhân Thịnh mỗi hội viên 100 con gà giống, tổng trị giá là 40 triệu đồng...

Với những kết quả đáng khích lệ đó, thời gian tới, Hội LHPN huyện Lý Nhân tiếp tục phát huy thế mạnh của tổ chức Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp; tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ; hỗ trợ tiếp cận tín dụng, pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới, sáng tạo để phát huy nội lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và xã hội.

Xuân Tuân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video