Những kẻ hành hạ em Nguyễn Thị Bình cần phải được trừng trị thích đáng

08/11/2007
Sau khi nhận được tin em Nguyễn Thị Bình quê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bị đày đoạ, đánh đập dã man trong hơn 10 năm trời giữa thủ đô Hà Nội, từ khi em còn ở độ tuổi thiếu niên cho đến nay đã trưởng thành, chúng tôi hết sức đau xót.

Điều cần được làm sáng tỏ là tại sao một em gái suốt một thời dài rơi vào thảm cảnh như vậy mà bây giờ mới được hay biết?


Trong thời gian qua đã có không ít trẻ em bị ngược đãi, bị xâm hại tình dục đã được chính quyền, các ngành chức năng, đoàn thể quần chúng ở các địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng vào cuộc kịp thời phát hiện đưa vụ việc ra ánh sáng đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những người bị hại.

 

Để một em gái yếu thế bị hành hạ ngược đãi ghê gớm trong suốt một thời gian dài ngay tại một địa bàn dân cư đông đúc là điều làm cho mỗi chúng ta ai cũng phải day dứt. Vì vậy, chúng tôi đề nghị những kẻ hành hạ em Nguyễn Thị Bình cần phải được trừng trị thích đáng.

 

Qua sự việc này, chúng tôi nhận thấy đây cũng là bài học kinh nghiệm để Hội LHPN các cấp chỉ đạo đội ngũ cán bộ Hội sâu sát hơn trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của chị em phụ nữ trên địa bàn; nắm vững hơn chức năng, nhiệm vụ của Hội nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hội LHPN Việt Nam sẽ chỉ đạo Hội LHPN Hà Nội điều tra, xác minh nắm rõ tình hình để tư vấn, giúp đỡ, kiến nghị các cơ quan xử lý nghiêm minh sự việc nêu trên. Chúng tôi rất cảm ơn và biểu dương tinh thần dũng cảm của bà Hà Thị Bình và một số người khác đã giải cứu em Bình ra khỏi cuộc sống không khác gì địa ngục do vợ chồng nhà chủ gây ra. Đồng thời chúng tôi cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng cần có biện pháp tích cực bảo vệ, khuyến khích bà Bình và những người tốt khác để ngày càng có nhiều người dũng cảm, dám đứng ra đấu tranh ngăn chặn, chống lại cái xấu, kẻ ác, bảo vệ những người yếu thế, đòi lại quyền, danh dự của con người.

 

Với tình thương và trách nhiệm, Hội LHPN Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ em Bình nơi ở an toàn, tạo điều kiện để em sớm phục hồi về thể chất và tinh thần tại “ Ngôi nhà bình yên” thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển của TW Hội LHPN Việt Nam (20 Thuỵ Khuê, Hà Nội).

T.W Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video