Những người biết gửi niềm tin vào đất

15/01/2007
Xoá đói giảm nghèo - một chương trình lớn của Hội LHPN Việt Nam. Trong muôn vàn cách làm sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ, chi Hội thôn Đại Đồng, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã có một hướng đi riêng: thoát nghèo, mở hướng làm giàu bằng những cánh đồng 50 triệu.

Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình về xây dựng cánh đồng đạt giá trị thu hoạch 50 triệu đồng/ha/năm như một luồng gió mới, làm bật dậy khả năng tiềm tàng của những phụ nữ vùng quê lúa một thời đã làm nên “Bài ca năm tấn”.

 

Với bề dày thành tích, phụ nữ trong chi Hội đã được chọn làm lực lượng nòng cốt, đi đầu trong tuyên truyền vận động chị em và người dân trong thôn. Bám sát sự lãnh đạo của Chi uỷ, sự chỉ đạo của Hội cấp trên, chi Hội đã xây dựng thành chương trình hành động, triển khai tới cán bộ, hội viên; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban chấp hành; tổ chức cho chị em thảo luận, thu hút 130 hội viên tham dự, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương. Kết quả đã có 100% cán bộ, hội viên đăng ký thamgia với tổng diện tích 45,3 ha.

 

Phát huy ưu thế của vùng đất bãi màu mỡ, phì nhiêu, khắc phục khó khăn về giao thông do địa bàn trải dài trên 2 km bờ đê, giao dịch với xã phải cách đò, diện tích canh tác bình quân thấp (444 m2), Ban chấp hành chi Hội đã phối hợp với cán bộ khuyến nông xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng vùng đất. Cánh đồng vũng bãi (9,8 ha) tập trung trồng cà rốt, ớt, su hào, bắp cải; cánh đồng chuyên màu, vùng vườn (8,9 ha) trồng ớt, hành hoa, cây gia vị, cây giống, cây màu đa dạng khác; cánh đồng 2 lúa (19 ha) đổi mới các loại giống lúa chất lượng cao: Hương thơm, Nếp 87, Bắc thơm…, kết hợp đa dạng các loại cây vụ đông: rau thơm, hành tỏi, ớt, ngô, mồng tơi; cánh đồng 2 lúa vùng trũng (7,6 ha) trồng xen canh gối vụ các loại rau vụ đông, hè thu, cấy lúa….

 

Với đức tính cần mẫn, chăm chỉ, lo toan, được tập huấn, hướng dẫn KHKT, cán bộ, hội viên chi Hội Đại Đồng một lần nữa biến cánh đồng “5 tấn” thành những cánh đồng 50 triệu. Cánh đồng vũng bãi với 171 hộ tham gia cho giá trị 68,6 triệu đồng/ha/năm; cánh đồng chuyên màu (205 hộ) đạt tới 123,9 triệu; cánh đồng 2 lúa (235 hộ) đạt 56,2 triệu và cánh đồng 2 lúa vùng trũng (155 hộ) đạt 59,75 triệu đồng/ha/năm.

 

Điển hình trong thâm canh giỏi phải kể đến chị Nguyễn Thị Huế, chi Hội trưởng. Trên cánh đồng 2 lúa, từ tháng 8-12, chị trồng cây vụ đông: rau, hành tỏi, cho thu 1,5-2 triệu đồng/sào; từ tháng giêng đến tháng 7, chị trồng rau cải, rau hè thu nhập mỗi sào 2 triệu đồng. Như vậy, so với độc canh cây lúa thu nhập bình quân tăng hơn 3 lần.

 

Hỏi về bí quyết làm giàu, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chị Huế cười vui: Trước hết người cán bộ phải gương mẫu đi đầu, cần sáng tạo trong cách làm: xây dựng thành công các mô hình điểm, chuyển giao KHKT, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, đồng thời phải thường xuyên đi sâu đi sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của chị em. Hiệu quả kinh tế rõ rệt là “chất keo” gắn kết chị em đến với tổ chức Hội.

 

 

Đỗ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video