Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam, Campuchia trong giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định

15/10/2019
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội Phụ nữ các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và các xã biên giới tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), sáng 9/10, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Mondulkiri tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định”.

Báo cáo đề dẫn hội thảo nêu rõ, thờigian qua, thực hiện bản “Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển” giai đoạn 2017 – 2022 giữa Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và Hội Phụ nữ tỉnh Mondulkiri, hai tổ chức Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần xây dựng và giữ gìn đường biên giới hòa bình hữu nghị; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong hội viên, phụ nữ tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; tham mưu, đề xuất những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phối hợp với các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn và lực lượng chức năng của hai tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, tăng cường quản lý, bảo vệ đường biên giới, phòng chống vượt biên trái phép; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, buôn bán phụ nữ, trẻ em… nhằm từng bước xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa phụ nữ nói riêng và nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới 02 tỉnh nói chung, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo an ninh vùng biên giới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới trên địa bàn xã Ia Rvê, huyện Ea Súp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cuả Đảng ủy xã Krông Na, huyện Buôn Đôn trong việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân đối với các xã biên giới của tỉnh Mondulkiri; công tác vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế góp phần ổn định an ninh khu vực biên giới; công tác phối hợp giữa Đồn biên phòng Sêrepok, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk với Hội Phụ nữ trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới…

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của phụ nữ hai nước vùng biên giới trong góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định.

Chiều cùng ngày, cán bộ, hội viên phụ nữ các xã biên giới 02 tỉnh đã đến tham quan mô hình, trang trại phát triển kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Thái Thanh tại thôn Hòa Nam 2 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn). Đây là mô hình trang trại có tổng diện tích 2.000 m­­­2 với cây trồng chính là cà chua nova, được trồng theo hình thức giá thể, tưới nhỏ giọt, cho năng suất cao từ 20-24 tấn/vụ, được tích hợp công nghệ thông minh, thiết bị cảm biến để theo dõi độ ẩm của đất, không khí, cường độ ánh sáng… Mô hình được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ.

Cũng dịp này, Chương trình giao lưu “Thắm tình hữu nghị” diễn ra với sự tham gia của trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, hội viên phụ nữ và người dân 4 xã biên giới thuộc hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri. Các đại biểu đã cùng giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Cùng với đó là hoạt động trình diễn thời trang, diễn tấu cồng chiêng, đốt lửa trại và khai rượu cần theo phong tục người dân tộc Ê Đê.

Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video