Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Hai Bà Trưng và Nguyên Phi Ỷ Lan

13/02/2008
* Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ngày 6 tháng Giêng âm lịch Mậu Tý (tức ngày 12/2/2008 dương lịch),

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cùng đoàn cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam do Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hoà dẫn đầu đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Đức Vua Bà tại Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh –Vĩnh Phúc). 


Phát biểu tại Lễ dâng hương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ôn lại khí thế hào hùng, công lao to lớn của Hai Bà trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và khẳng định, hai vị nữ vương – anh hùng của dân tộc mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng mãi là tài sản lịch sử vô giá, thể hiện trách nhiệm đền nợ nước, trả thù nhà của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. Phát huy truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu, trong công cuộc đổi mới, với phẩm chất “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Việt Nam tiếp tục đi đầu trên các lĩnh vực: xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, nói không với thực phẩm độc hại, sáng tạo vươn lên để hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ngày càng toả sáng, xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu và tám chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng.

 

 Ảnh minh họa

 Biểu diễn nghệ thuật ôn lại truyền thống hào hùng của Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Đại tướng Phùng Quang Thanh; Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà đã trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng.

* Cùng ngày, đoàn cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Thúy dẫn đầu đã tổ chức dâng hương  tưởng nhớ công đức  Mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan tại đền thờ Người ở Gia Lâm – Hà Nội. 

Tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt nữ trong quá trình dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam nguyện noi gương các bậc tiền nhân làm nhiều nghĩa cử tốt đẹp cho gia đình và xã hội, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, góp phần xứng đáng vào quá trình phát triển đất nước.

* Nhân dịp xuân mới Mậu Tý, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.W và các cán bộ, lãnh đạo Ban Dân vận T.W đã đến thăm, chúc mừng cán bộ T.W Hội LHPNVN. Đồng chí Hà Thị Khiết chúc cán bộ, CNV cơ quan T.W Hội bước sang năm mới nỗ lực giành nhiều thành tựu to lớn hơn, góp phần cùng phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, thực hiện thành công công cuộc đổi mới trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video