Phu nhân Thủ tướng Cộng hoà thống nhất Tan-da-ni-a thăm Hội LHPN Việt Nam

06/09/2006
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hoà thống nhất Tan-da-ni-a Et-uôt Lô-oa-xa,

ngày 5/9 Phu nhân Thủ tướng Mama Regina E. Lowassa đã đến thăm Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN cùng các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch đã đón và tiếp phu nhân.

 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã bày tỏ sự vui mừng và nhiệt liệt chào đón Phu nhân Thủ tướng đã đến thăm Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí đã giới thiệu với Phu nhân lịch sử phát triển của Hội LHPN Việt Nam; vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn, thành tựu đạt được của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt những kết quả đạt được của Hội LHPN Việt Nam trong đấu tranh bình đẳng giới, trong lĩnh vực giáo dục, xoá đói, giảm nghèo đã được bạn bè quốc tế ghi nhận. Hội LHPN Việt Nam đang tích cực hoàn thiện Dự thảo Luật Bình đẳng giới chuẩn bị trình Quốc hội. Dự án Luật bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình được thông qua sẽ thúc đẩy hơn nữa mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

 

Phu nhân Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu đạt được của Hội LHPN Việt Nam và bày tỏ mong muốn được hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ, trong công cuộc xây dựng đất nước cũng như đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ, thách thức phụ nữ hai nước đang phải đối mặt: nghèo đói, đại dịch HIV/AIDS, bất bình đẳng giới… Phu nhân cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đến thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hội LHPN Việt Nam và gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất tới phụ nữ Việt Nam, nhân dân Việt Nam.

 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết khẳng định: Việt Nam-Tan-da-ni-a có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt phụ nữ hai nước luôn có sự cảm thông chia sẻ, gắn bó thân thương, nhất là trong cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ phụ nữ. Đồng chí mong muốn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa phụ nữ hai nước ngày càng phát triển vì mục tiêu bình đẳng và phát triển bền vững của phụ nữ.

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video