Phụ nữ Đà Bắc góp sức xây dựng nông thôn mới

23/09/2021
Nhiệm kỳ qua, với sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, Hội LHPN huyện Đà Bắc đã triển khai phong trào phụ nữ và công tác Hội, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, 10 nhóm chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm đều đạt và vượt. Qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, góp sức xây dựng nông thôn mới.
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026

Với 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện đạt 3 tiêu chí thi đua, Hội đã thực hiện hiệu quả 36 công trình, phần việc, duy trì 128 mô hình hoạt động và 122 mô hình kinh tế do hội viên phụ nữ làm chủ; quản lý ủy thác trên 95 tỷ đồng để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, đến nay hội giúp 1.379 hộ thoát nghèo.

Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đã tham mưu chủ trì giám sát 5 chính sách với 22 cuộc, phối hợp tổ chức 23 cuộc đối thoại trực tiếp giữa hội viên phụ nữ và nhân dân về các vấn đề liên quan đến quyền của phụ nữ trẻ em. Kết nạp được 1.805 hội viên mới, tỷ lệ hội viên đạt 80,4%. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đạt 24,32%, tỷ lệ đại biểu HĐND đạt 33,33%.

Công tác nhân đạo từ thiện nhiều hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều hoạt động: thăm hỏi tặng quà gia đình thân nhân người có công, gia đình chính sách, hộ neo đơn, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn số tiền 193 triệu đồng; tham gia hưởng ứng xây dựng các quỹ nhân đạo, từ thiện, phòng chống dịch Covid-19, thành lập 10 mô hình may khẩu trang miễn phí được 36.928 chiếc, vận động quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, thăm hỏi, giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trị giá trên 184 triệu đồng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Đà Bắc

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội LHPN huyện Đà Bắc đã có 19 tập thể, xuất sắc tiêu biểu15 cá nhân, 5 chi hội xếp loại vững mạnh trong công tác Hội Phụ nữ hiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu 29 chị tham gia BCH, 7 uỷ viên BTV, chức danh Chủ tịch, PCT Hội LHPN huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.  Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Bùi Tuyết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video