Phụ nữ Điện Biên đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS

26/05/2010
Đại dịch AIDS đã và đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, đặc biệt đối với Điện Biên một trong những tỉnh có nguy cơ số người nhiễm HIV/AIDS đứng đầu cả nước (tính đến tháng 12/2009, toàn tỉnh đã có 3.920 ca nhiễm HIV, nữ chiếm 166 ca, với 1.885 ca chuyển sang AIDS, 1.011 người đã tử vong).

Cơn đại dịch hiện không chỉ dừng lại khu đô thị mà nay đã len lỏi vào những bản, làng xa xôi để trở thành hiểm hoạ đe doạ đến sức khoẻ, tính mạng của nhân dân cũng như phụ nữ. Trước hiểm hoạ HIV và số người chết vì bệnh AIDS ngày càng gia tăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh với phương châm “phòng là chính, tuyên truyền giáo dục là then chốt”, giúp mọi người “sống chung với AIDS” mà không bị lây nhiễm HIV, đặc biệt là ngăn ngừa những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến nhiễm HIV. Thực hiện nhiệm vụ này, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch hành động hằng năm, tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS với các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý, với nhiều hình thức phong phú như: Tập huấn; nói chuyên chuyên đề; sinh hoạt tổ phụ nữ; câu lạc bộ (CLB) phụ nữ, nhóm nhỏ cặp vợ chồng. Các huyện, thành, thị và cơ sở Hội phối hợp với Trung tâm y tế, tổ chức chiến dịch tuyên truyền đến chị em về kiến thức phòng, chống AIDS. Trong công tác tuyên truyền, Hội đặc biệt quan tâm tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu du lịch mới mở để tổ chức tập huấn kiến thức về HIV/AIDS, dự phòng lây nhiễm và chăm sóc bệnh nhân AIDS tại nhà. Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được đánh giá có hiệu quả là mô hình “CLB đồng cảm” “Hoa Hướng Dương”. Thành viên tham gia các CLB là những phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoặc những phụ nữ gia đình có người nhiễm HIV/AIDS. Các CLB được Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ kiến thức điều hành, quản lý cho ban chủ nhiệm; cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho các thành viên khi tham gia tuyên truyền. Đặc biệt, Hội khuyến khích, tạo điều kiện để người có HIV chia sẻ với cộng đồng. Ngoài tích cực tham gia truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, những năm qua, thành viên CLB đồng cảm đã tuyên truyền, vận động trên 2.000 lượt người đến các cơ sở y tế để tư vấn, xét nghiệm và uống thuốc điều trị, kiểm tra tế bào CD4 và điều trị ARV... Đặc biệt, năm 2009, các cơ sở Hội phụ nữ trên địa bàn đã tổ chức triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống AIDS cho 6.301 cán bộ, 134.343 hội viên phụ nữ và vận động được 119.897 gia đình hội viên ký cam kết không có người thân vi phạm tệ nạn xã hội. Trong năm, Hội LHPN tỉnh cũng đã phát hành 14.000 cuốn thông tin có đăng tải nội dung phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và 300 cuốn sổ tay phòng chống ma tuý, mại dâm của Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm tài liệu cho các cơ sở Hội tổ chức sinh hoạt và học tập. Các cấp Hội còn chủ động phối hợp với Trung tâm y tế, Công an, Tư pháp, tổ chức tập huấn cho hội viên về pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống AIDS, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác phòng, chống AIDS. Vận động cán bộ, hội viên tích cực giáo dục, tư vấn cho các đối tượng nhiễm HIV sống chung với cộng đồng tránh để lây nhiễm sang người khác, đặc biệt là giúp đỡ các bà mẹ có con bị nhiễm HIV... giáo dục, vận động hội viên không xa lánh, kỳ thị đối với các gia đình, đối tượng nhiễm HIV/AIDS. Lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS với chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình vào các buổi sinh hoạt của chi hội.

Bà Lò Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, cho biết: Thời gian tới, cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chiến lược quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, hội viên và cộng đồng dân cư; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ những người nhiễm HIV/AIDS; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tổ chức tư vấn, truyền thông tại cộng đồng. Đặc biệt, huy động sự tham gia tích cực của những người sống chung với HIV/AIDS trong các hoạt động truyền thông trên địa bàn, góp phần giảm tỉ lệ lây nhiễm HIV/AIDS và giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS trong cộng đồng.

Minh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video