Phụ nữ Bộ đội Biên phòng: Phát huy vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và sức chiến đấu trên mọi lĩnh vực

10/11/2021
Đây là nhấn mạnh của Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP về phong trào phụ nữ BĐBP cần hướng tới tại Đại hội đại biểu phụ nữ BĐBP lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 9/11, tại Hà Nội.
Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo (áo dài xanh) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - cùng các đại biểu bên lề Đại hội; Ảnh: Báo Biên phòng

Tới dự Đại hội có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; cùng 82 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 hội viên phụ nữ trong BĐBP.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Báo biên phòng)

Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, cho biết: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Phụ nữ Quân đội, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ BĐBP có bước phát triển mới và vững chắc hơn.

Hoạt động của Hội phụ nữ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội trong đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của phụ nữ và trong tham gia xây dựng đơn vị, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành; phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: PV)

Cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP trên các lĩnh vực hoạt động đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức hội vững mạnh xuất sắc và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Theo báo cáo tại đại hội, 5 năm qua, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được nâng cao; vị trí, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Tổ chức Hội phụ nữ các cấp được kiện toàn, hoạt động có nền nếp, tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp thực tiễn của từng đơn vị; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đánh giá cao vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP trong những năm qua. Trung tướng Đỗ Danh Vượng khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, ở lĩnh vực công tác nào, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP đều nêu cao tinh thần tự giác, trách hiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào phụ nữ BĐBP luôn bám sát và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu với những cách làm hay, hình ảnh đẹp của phụ nữ BĐBP.

Các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: PV)

Để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và tổ chức hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; nhận thức đầy đủ, phát huy vai trò, vị trí, bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên trong mọi lĩnh vực công tác chiến đấu của BĐBP.

Đồng thời, cần xây dựng các tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em; phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quân đội, xây dựng người phụ nữ BĐBP có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phụ nữ và quy chế lãnh đạo; xác định công tác phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (giữa) cùng các đại biểu (Ảnh: PV)

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, PCT TƯ Hội LHPN Việt Nam; Trung tướng Lê Đức Thái và Trung tướng Đỗ Danh Vượng đã tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội. Nhân dịp này, Trung tướng Đỗ Danh Vượng và các thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao bức trướng "Đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, vì chủ quyền an ninh biên giới" của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng phụ nữ bộ đội biên phòng.

Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

Theo: http://phunuvietnam.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video