Phụ nữ góp phần xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc

19/10/2021
Chiều 18/10, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh kết nối với 12 điểm cầu huyện, thị.
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức trướng mang dòng chữ "Phụ nữ Phú Thọ Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển". Ảnh: Báo Phú Thọ.

ham dự Đại hội có các đồng chí đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Thị Hương. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dự Đại hội tại điểm cầu Trung ương.

Trong nhiệm kỳ qua (2016-2021), phụ nữ Phú Thọ đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", chủ động, sáng tạo trong lao động, công tác, học tập, làm tốt vai trò, thiên chức của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đóng góp xứng đáng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã duy trì, nhân rộng nhiều mô hình nổi bật, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thúc đẩy tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ, phù hợp với từng đối tượng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang mạng xã hội để định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống, tăng tính tương tác giữa hội viên và tổ chức Hội.

8/8 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV đều đạt và vượt ở mức cao. Cơ cấu tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, nữ lãnh đạo quản lý ngày càng tăng. Tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh, nhiệm kỳ qua các cấp hội đã tập hợp, thu hút thêm hơn 16.500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 266 nghìn người. Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ Phú Thọ chiếm trên 50,6% dân số của tỉnh, đã phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia lao động sản xuất. 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh nhằm nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Vận động hội viên phụ nữ chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt; phát huy khả năng sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tiến bộ KHKT trong công tác, sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước. Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ điện tử, nền kinh tế số.

Giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, thực hiện chương trình dân vũ, thể dục, thể thao quần chúng trong hội viên phụ nữ; khuyến khích mỗi hội viên, phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe; vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp, 2 khâu đột phá: Nâng cao kiến thức, kỹ năng của cán bộ hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; đồng hành cùng cơ sở hội và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chi Hội, Tổ phụ nữ... nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương phát biểu tại điểm cầu Trung ương

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ, nhiệm vụ công tác Hội của tỉnh Phú Thọ trong 5 năm qua và bày tỏ sự đồng tình cao với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhiệm vụ 5 năm tới, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ cần nhận thức sâu sắc về vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác phụ nữ; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19 và Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến 2030, tầm nhìn 2035 để cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, đề nghị các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, trí tuệ và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ để góp phần xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI. Hội nghị Ban chấp hành khóa XVI lần thứ nhất đã bầu 13 đồng chí Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt. Bà Phạm Thị Kim Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026. 

Các bà: Đinh Thị Thu Hương, Phan Hồng Nhung, Vũ Thị Thu Huyền được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có gần 95.000 nữ công nhân, lao động; 1.846 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Trong 5 năm qua đã có 48.947 đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật do chị em làm chủ, góp phần nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội trên 300 tỷ đồng; có 404.200 lượt phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; đã giúp đỡ cho gần 7.500 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 4,34% (năm 2020).

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video